Đình chỉ bác sỹ cắt 2 quả thận của người bệnh

Đình chỉ bác sỹ cắt 2 quả thận của người bệnh
TP - Ngày 12-12, sau cuộc họp với lãnh đạo Sở Y tế và UBND TP Cần Thơ, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, đã đình chỉ phẫu thuật đối với bác sỹ trưởng kíp mổ và cuối tuần mới có kết luận về vụ cắt 2 quả thận của bà Hứa Cẩm Tú.

Bác sỹ bị đình chỉ phẫu thuật là Trần Văn Nguyên, giảng viên kiêm Trưởng Trung tâm Công nghệ thông tin của Đại học Y dược Cần Thơ kiêm Trưởng khoa ngoại tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, bị đình chỉ phẫu thuật “để chờ kết luận chính thức”.

“Kết luận chính thức đang thực hiện theo quy trình họp hội đồng khoa học, dự kiến cuối tuần sẽ thông tin đến báo chí”, Giám đốc Bệnh viện Lê Quang Võ cho biết. Việc bác sỹ cắt 2 quả thận của bà Hứa Cẩm Tú 37 tuổi, diễn ra ngày 5-12.

Khi đó, bác sĩ chụp CT thông báo cho chồng bà Tú, thận trái của bà Tú ứ nước độ 3 có sạn nên phải mổ, còn thận phải tốt, nhưng quá trình mổ không cầm được máu, để cứu tính mạng của bà Tú, kíp mổ đã cắt cả hai quả thận. Bà Tú đang phải chạy thận nhân tạo, và sẽ phải chạy thận nhân tạo suốt đời hoặc ghép thận mới.

Cũng hôm qua, ông Lâm Ngọc Giàu (SN 1967, ngụ đường Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phản ánh, bác sĩ Trần Văn Nguyên còn đặt nhầm ống dẫn vào thận của vợ ông. Vợ ông Giàu là bà Nguyễn Minh Hiếu (SN 1978) đi thay ống dẫn vào thận trái tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ ngày 7-12, bác sỹ Nguyên và bác sĩ Nguyễn Phương Thùy lại đặt ống dẫn vào thận phải.

Hiện bà Nguyễn Minh Hiếu bị xuất huyết rất nhiều, bụng đau. Ông Lê Quang Võ, GĐ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, nói chưa nhận được đơn của ông Giàu nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG