Triều cường lớn nhất lịch sử

Triều cường lớn nhất lịch sử
TP - Sáng 24-12, triều cường tại TPHCM vượt mức báo động III (1,50m). Mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) lúc 2 giờ 30 sáng cùng ngày đạt mức 1,52m, uy hiếp nhiều tuyến bờ bao xung yếu ở ngoại thành và làm nhiều tuyến đường, khu vực thấp trũng ở nội ô TPHCM ngập sâu.

> Đón Noel với triều cường 1,5m

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước sáng nay (25-12) có thể đạt 1,56m và sẽ tiếp tục dâng cao hơn. Đỉnh triều có thể lên tới 1,58m (mức cao nhất từ trước đến nay) vào sáng 26-12, sau đó xuống dần nhưng vẫn duy trì trên mức báo động III, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và các hoạt động của lễ hội chào đón năm mới 2012 đang diễn ra tại TPHCM.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.