Lại thêm xe ô tô tự bốc cháy

Hiện trường chiếc xe bị cháy. Ảnh: Hoàng Lam
Hiện trường chiếc xe bị cháy. Ảnh: Hoàng Lam
TP - Ô tô bốn chỗ hiệu Mazda 626- 1996, mang biển kiểm soát 36M-1574 đang đỗ trong sân nhà ở địa chỉ 114 đường Bà Triệu (phố Thanh Long, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bỗng dưng phát lửa bốc cháy.

> Hàng loạt vụ cháy xe do xăng?
> Ô tô Lacetti mới tự bốc cháy

Hiện trường chiếc xe bị cháy. Ảnh: Hoàng Lam
Hiện trường chiếc xe bị cháy. Ảnh: Hoàng Lam.

Thông tin ban đầu được Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thạch - Trưởng Công an phường Hàm Rồng cho biết: Chủ xe tự phát cháy trên là anh Trần Bá Cường (SN 1983).

Vào lúc 20h45 phút ngày 27-12, chiếc xe trên đang đỗ tại vị trí sân nhà anh Cường, bỗng dưng phát lửa từ phía đầu xe. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng ra toàn bộ xe.

Lúc này, người nhà và người dân xung quanh khu vực sử dụng bình xịt nhỏ và nước dập lửa nhưng không thành công.

Lại thêm xe ô tô tự bốc cháy ảnh 2

Lực lượng công an cùng với nhân dân sử dụng móc kéo chiếc xe đang cháy ra ngoài đường nhằm tránh lửa cháy lan vào khu vực nhà dân.

Khoảng sau 20 phút từ khi phát cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường, sử dụng thiết bị chuyên dụng dập lửa. Khoảng 5 phút sau, lửa được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, anh Cường vừa mua lại chiếc xe này từ một người khác tại TP Thanh Hóa hồi tháng 8-2011 với giá gần 200 triệu. Trước khi chiếc xe phát lửa, anh Cường nổ máy nhưng không được mà có mùi khói ở đầu xe. Anh Cường rời khỏi xe, khoảng 30 phút sau thì chiếc xe tự phát lửa.

Vụ việc hiện được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG