Xe máy tay ga lại 'bỗng dưng bốc cháy'

Xe máy tay ga lại 'bỗng dưng bốc cháy'
TPO – Khoảng 14h chiều nay (28-12), đang lưu thông trên đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) xe máy BKS 30F2 - 7879 bốc khói nghi ngút và bốc cháy ở gần bình xăng.

> Hàng loạt vụ cháy xe do xăng?
> Hà Nội: Thêm một xe Attila bốc cháy

Nhờ chữa cháy kịp thời nên chiếc xe không bị cháy rụi
Nhờ chữa cháy kịp thời nên chiếc xe không bị cháy rụi.

“Đang ngồi trên xe điều khiển bỗng nhiên tay gas không điều khiển được, đi được 5m xe dừng lại hẳn. Lúc đó, mọi người bên đường kêu xe cháy, tôi vội vàng nhảy xuống tìm cách dập lửa” - anh Chu Hoài Giang, chủ nhân chiếc xe cho biết.

Thấy xe cháy, người dân xung quanh vội chạy ra hỗ trợ dập lửa. Một thanh niên chạy vào đơn vị gần đó lấy bình cứu hỏa mới dập được lửa - anh Giang cho biết thêm.

Vì thế, xe chỉ bị cháy một phần bên trong yên xe và sườn phải xe. Phần vỏ, nơi bị cháy, biến dạng, ngả sang màu cỏ úa. Anh Giang mở bình xăng kiểm tra, thấy xăng còn gần đầy. Hệ thống điện bật lên, xi nhan vẫn hoạt động bình thường.

Đây là vụ cháy xe Attila thứ ba ở Hà Nội
Chiếc xe được chủ nhân đưa về đại lý mua trước đây kiểm tra.

Theo anh Giang, chiếc xe này mua được khoảng 5 năm, đi khoảng 14.000km. Rất ít khi xe bị hỏng hóc. Mấy ngày trước, anh Giang cho biết, vừa đổ xăng ở một trạm trên đường Lương Yên (Hà Đông, Hà Nội).

Anh Giang cho biết, sẽ đưa chiếc xe về đại lý mua trước đây để họ tìm hiểu nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 17h ngày 13-12, một chiếc xe máy màu trắng, mang BKS 29Y7 - 5455 của anh Hoàng Anh Tuấn (quận Long Biên, Hà Nội), bốc cháy trên cầu Chương Dương.

Khoảng 17h50 ngày 26-12 tại đường Định Công (thuộc phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chiếc xe máy tay ga BKS: 29R7 – 6237 đang lưu thông giữa đường bỗng bốc cháy dữ dội.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.