Chủ tịch nước gặp mặt thanh niên quân đội ưu tú

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu thanh niên ưu tú trong quân đội. Ảnh: Nguyễn Minh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu thanh niên ưu tú trong quân đội. Ảnh: Nguyễn Minh
TP – Chiều 4-1, tại Phủ Chủ tịch, đoàn đại biểu thanh niên ưu tú của quân đội về dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc trong Quân đội và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ lần thứ 2 đã đến chào và báo cáo thành tích với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

> Điểm sáng tuổi trẻ Quân đội

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu thanh niên ưu tú trong quân đội. Ảnh: Nguyễn Minh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu thanh niên ưu tú trong quân đội. Ảnh: Nguyễn Minh.
 

Đại diện ĐVTN Quân chủng Hải quân, Trung uý Lê Ngọc Chung, Chính trị viên Tiểu đoàn DK/I, Bí thư Chi bộ, Bí thư Chi đoàn Nhà giàn DK/I-20, Vùng 2 Hải quân, nói về gian khổ của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ những nhà giàn trên biển, đồng thời hứa với Chủ tịch nước sẽ quyết tâm cao nhất, chấp nhận gian khổ, hy sinh để bảo vệ bằng được chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, thanh niên quân đội là lực lượng quan trọng làm nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước khẳng định, thời nào cũng vậy, thanh niên luôn là rường cột của đất nước.

Chủ tịch nước mong rằng, những gương mặt thanh niên quân đội tiêu biểu tiếp tục phát huy truyền thống của lớp người đi trước và của chính thế hệ mình để góp phần tích cực vào việc xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng thời phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân anh hùng, vững vàng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG