Đua thuyền độc mộc đầu Xuân Nhâm Thìn

Đua thuyền độc mộc đầu Xuân Nhâm Thìn
TPO - Sáng 28-1 (mùng 6 Tết Nhâm Thìn), trên sông Đăk Bla, đoạn chảy qua thành phố Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum khai mạc Lễ hội đua thuyền độc mộc đầu năm Nhâm Thìn 2012.

Hàng nghìn người dân phố núi Kon Tum và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn cùng nhiều du khách trong và ngoài nước tham dự.

Giải đua thuyền độc mộc năm nay có sự tham dự của 43 thuyền, 82 vận động viên đến từ chín xã, phường nằm ven sông Đăk Bla (phường Thắng Lợi, Quang Trung, các xã Vinh Quang, Ngọc Bay, Kroong, Đăk Rơ Va, Đăk Năng của thành phố Kon Tum xã Sa Bình ( huyện Sa Thầy) và đội huyện Sa Thầy).

Theo qui định, mỗi thuyền có hai vận động viên; mỗi lượt thi tài có trên 20 thuyền tham gia bơi với cự ly 3000m (chia làm hai vòng, trong đó một vòng xuôi dòng và một vòng ngược dòng). Kết quả, xã Sa Bình đạt nhất đồng đội.

Theo ông Nguyễn Xuân Truyền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức giải: Lễ hội đua thuyền độc mộc đầu Xuân là hoạt động thường niên ở tỉnh Kon Tum kể từ năm 1991 đến nay và loại hình đua thuyền độc mộc hai người chỉ có ở Kon Tum.

Người dân tộc Ba Na, Xê Đăng khi định cư ở Làng Hồ (tức Kon Tum bây giờ) đều sống bám ven con sông Đăk Bla và thuyền độc mộc là phương tiện hữu hiệu để người dân qua sông sản xuất, săn bắn hay đánh cá trên sông. Do đó, việc tổ chức lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Đăk Bla hàng năm nhằm bảo tồn nét văn hóa độc đáo của người dân nơi đây, tạo sân chơi đầu xuân lành mạnh vui tươi, góp phần bảo vệ sức khỏe để lao động sản xuất, bảo vệ quê hương.

Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập tỉnh Kon Tum (9-2-1913 - 9-2-2013).

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...