Toàn cảnh vụ giải cứu con tin tại Hòa Bình

Toàn cảnh vụ giải cứu con tin tại Hòa Bình
TPO – Sau mấy giờ đồng hồ vây ráp, kêu gọi đầu hàng không được, lực lượng đặc nhiệm phải dùng lựu đạn cay để xông vào giải cứu con tin, bắt sống các đối tượng bắt cóc.

> Hành trình phá án bắt cóc, đòi chuộc bằng ma túy

Vụ bắt cóc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 3-3 tại bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La). Nạn nhân là cháu Sồng Thị Giang (6 tuổi) con anh Sồng A Dế
Vụ bắt cóc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 3-3 tại bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La). Nạn nhân là cháu Sồng Thị Giang (6 tuổi) con anh Sồng A Dế.
Sau khi chạy thoát khỏi cuộc rượt đuổi của những người thân nhà con tin, các đối tượng bỏ chạy về hướng Sơn La - Hòa Bình
Sau khi chạy thoát khỏi cuộc rượt đuổi của những người nhà nạn nhân, các đối tượng bỏ chạy về hướng Sơn La - Hòa Bình.
Ngày 4-3 Công an tỉnh Hòa Bình nhận được điện báo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH – Bộ Công an về việc đề nghị phối hợp điều tra chuyên án giết người, bắt cóc con tin để tống tiền do Công an tỉnh Sơn La thụ lý
Ngày 4-3 Công an tỉnh Hòa Bình nhận được điện báo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH – Bộ Công an về việc đề nghị phối hợp điều tra chuyên án giết người, bắt cóc con tin để tống tiền do Công an tỉnh Sơn La thụ lý.
Hơn một trăm chiến sĩ công an, cảnh sát tinh nhuệ đã được huy động tham gia chuyên án đặc biệt này
Hơn một trăm chiến sĩ công an, cảnh sát tinh nhuệ được huy động tham gia chuyên án đặc biệt này.
Chiều 5-3, các đối tượng quay lại Hòa Bình, lực lượng cảnh sát đã tổ chức vây bắt. Khoảng 23 giờ cùng ngày, trinh sát đặc nhiệm ập vào nhà nghỉ Ánh Dương (Hoà Bình), giải cứu an toàn cháu Sồng Thị Giang
Chiều 5-3, các đối tượng quay lại Hòa Bình, lực lượng cảnh sát tổ chức vây bắt. Khoảng 23 giờ cùng ngày, trinh sát đặc nhiệm ập vào nhà nghỉ Ánh Dương (Hoà Bình), giải cứu an toàn cháu Sồng Thị Giang .
Toàn cảnh vụ giải cứu con tin tại Hòa Bình ảnh 6
Bắt sống đối tượng Đinh Thị Tâm và Đỗ Văn Nhuận
Bắt sống đối tượng Đinh Thị Tâm và Đỗ Văn Nhuận.
Toàn cảnh vụ giải cứu con tin tại Hòa Bình ảnh 8
Toàn cảnh vụ giải cứu con tin tại Hòa Bình ảnh 9
Toàn cảnh vụ giải cứu con tin tại Hòa Bình ảnh 10
Sau khi bắt được tên Tâm, Nhuận và Toàn, CA Hà Nội và Hải Dương cũng nhanh chóng tóm gọn các đối tượng khác trên đường chạy trốn
Sau khi bắt được tên Tâm, Nhuận và Toàn, CA Hà Nội và Hải Dương cũng nhanh chóng tóm gọn các đối tượng khác trên đường chạy trốn
Sau khi bắt được tên Tâm, Nhuận và Toàn, CA Hà Nội và Hải Dương cũng nhanh chóng tóm gọn các đối tượng khác trên đường chạy trốn.
Toàn cảnh vụ giải cứu con tin tại Hòa Bình ảnh 13
Thu giữ nhiều súng ống và đạn
Thu giữ nhiều súng ống và đạn.
Toàn cảnh vụ giải cứu con tin tại Hòa Bình ảnh 15
Cháu Sồng Thị Giang được đoàn tụ cùng gia đình an toàn
Cháu Sồng Thị Giang được đoàn tụ cùng gia đình an toàn.
 Tuấn Nguyễn
Clip do Công an tỉnh Hòa Bình cung cấp
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.