'Quan' khai mỗi ván cờ ăn thua đến năm tỷ đồng

'Quan' khai mỗi ván cờ ăn thua đến năm tỷ đồng
TP - Ngày 7-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã tống đạt kết luận điều tra cho 6 bị can trong vụ án đánh cờ tiền tỷ.

> Quan đánh cờ bạc tỷ lên tiếng kêu oan

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Kết luận điều tra cho biết, ngày 22-12-2011, nhận được tin báo của quần chúng, công an bắt quả tang vụ đánh cờ ăn tiền tại một quán ở phường 2 (TP Sóc Trăng).

Người đánh bạc là ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng và ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Sát hạch lái xe cơ giới loại 3.

Ngày 28-12-2011, công an khởi tố vụ án, sau đó khởi tố bị can, đến ngày 16-1-2012, bắt tạm giam 6 người.

Ngày 5-3-2012, kết luận điều tra được ký. Trong đó, ông Lèo và ông Tân khai: Quen nhau từ năm 1980, cuối năm 2008 bắt đầu đánh cờ tướng, lúc đầu ăn thua bằng vé số, về sau ăn thua bằng tiền.

Từ tháng 12-2008 đến đầu tháng 11-2011, ăn thua mỗi ván từ 500 nghìn đến 50 triệu đồng.

Từ ngày 28-11 đến 8-12-2011, mỗi ván ăn thua 1-5 tỷ đồng. Từng người khi thắng khi thua nhưng kết cục, ông Lèo thua ông Tân 20 tỷ 131 triệu đồng.

Ông Tân đã lấy được của ông Lèo 1,3 tỷ đồng tiền mặt, 6 lượng vàng 24K, và 6 thửa đất trị giá 16 tỷ 100 triệu đồng.

Ông Lèo đánh cờ tướng với ông Đinh Văn Mười, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng, từ tháng 6-2009 đến ngày 17-12-2011. Theo ông Lèo, ăn thua khi bằng vé số khi bằng tiền, ván nhiều nhất 200 triệu đồng.

Ngày cuối cùng, đánh 5 ván ở một quán cà phê, mỗi ván 20 và 40 triệu đồng. Vào đầu buổi chơi, ông Lèo phải trả cho ông Mười 70 triệu đồng thua hôm trước nên đánh xong ván thứ 4 thì hết tiền, phải kêu người đem thêm 50 triệu đồng.

Khi đánh ván thứ 5, hai người cự cãi rồi xô đẩy làm bể ly của chủ quán, phải đền. Tổng số tiền ông Mười thắng ông Lèo gần 600 triệu đồng.

Ông Mười, bị bắt tạm giam ngày 10-1-2012, ban đầu khai giống ông Lèo. Có lần đánh từ 9 giờ sáng hôm trước đến 16 giờ hôm sau. Tuy nhiên, về sau ông Mười cho rằng, chỉ đánh cờ ăn thua bằng vé số.

Kết luận điều tra viết: “Sau đó, bị can lại quanh co chối tội không giải thích được lý do, không một chút ân hận”, có lần “xé biên bản hỏi cung và tờ nhận tội của mình trước mặt điều tra viên”.

Các ông Lèo, Tân, Mười bị đề nghị truy tố tội “đánh bạc”. Khi đánh cờ, nhiều lần qua môi giới hoặc làm trọng tài của bà Ngô Huệ Phấn, một người bán vé số để lấy vé số của bà này. Bà Phấn còn “có trách nhiệm lấy từ người thua chung cho người thắng” để hưởng hoa hồng hơn 400 triệu đồng, nên bà bị đề nghị truy tố tội “gá bạc”.

Để lấy được số tiền và tài sản lớn từ ông Lèo như nêu trên, ông Tân phải nhờ đến cha con ông Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Truyền. Hai cha con ông này dùng nhiều hình thức đe dọa, ép buộc ông Lèo nên bị đề nghị truy tố tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Trong số tài sản lấy từ ông Lèo, ông Hùng được mua rẻ 2 căn nhà, còn ông Truyền được 90 triệu đồng. Ông Tân cũng bị đề nghị truy tố thêm tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Trong 6 người, ông Hùng lớn tuổi nhất, sinh năm 1953, kế tiếp là ông Mười sinh năm 1956, hai ông Lèo và Tân cùng sinh năm 1964, bà Phấn sinh năm 1966, ít tuổi nhất là ông Truyền sinh năm 1985. Tất cả sống ở TP Sóc Trăng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG