> 20 năm, người Việt cao thêm 4 cm
Một chiến lược tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Nhật sau chiến tranh đã triển khai thu được hiểu quả rõ rệt. Thanh niên Nhật Bản giờ đây có chiều cao không thua kém nhiều so với thanh niên châu Âu.
Trong khi, chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam chỉ đạt 163,7 cm, thấp hơn 13,1 cm so với chuẩn quốc tế và chiều cao trung bình của nữ thanh niên Việt Nam là 153 cm, thua kém 10,7 cm so với chuẩn. Chỉ so sánh với khu vực châu Á, hiện nay chiều cao nam thanh niên Việt Nam thấp hơn Nhật Bản 8 cm, Thái Lan 6 cm, nữ Việt Nam kém nữ Nhật Bản 4 cm và Thái Lan là 2 cm...
Do vậy, Chính phủ đã quyết định phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011- 2030, với mục tiêu sau 20 năm, chiều cao của thanh niên Việt Nam tăng trung bình 3- 4 cm. Đến năm 2030, nam thanh niên 18 tuổi cao trung bình 168,5 cm, nữ 18 tuổi cao trung bình 157,5 cm.
Mục tiêu tổng quát là phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong 20 năm tới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam.
Mục tiêu tăng 4 cm trong 20 năm tới là không phải đơn giản. Bởi theo PGS- TS Lê Thị Hợp, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các nhà dinh dưỡng đã nghiên cứu và đi đến kết luận, sau một thập kỷ nếu kinh tế phát triển, dinh dưỡng tốt thì chiều cao mới có thể tăng được 1,5 cm. Nếu sau 20 năm người Việt Nam tăng được 4 cm là chỉ tiêu tương đối cao.
GS-TS Dương Nghiệp Chí, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học TDTT cũng cho biết, thông thường, một dân tộc sau 10 năm chỉ cao trung bình thêm được 0,7 cm. Tuy nhiên, nếu được chăm sóc tốt về dinh dưỡng và TDTT thì mức tăng chiều cao sẽ nhanh hơn. Đối với Việt Nam, chúng ta vẫn có điều kiện phát triển chiều cao bù sau thời gian chiến tranh và kinh tế khó khăn.
Do vậy, đề án này có cơ sở để trở thành hiện thực, để Việt Nam không chỉ sánh vai với các cường quốc năm châu về kinh tế, xã hội mà cả về thể hình, thể chất giống nòi.