Đại hội Hội cựu TNXP lần thứ hai

Đại hội Hội cựu TNXP lần thứ hai
TP - Ngày 18 - 12, Hội cựu TNXP Việt Nam tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ hai. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho lực lượng TNXP Giải phóng miền Nam.

400 đại biểu chính thức thay mặt hơn 35 vạn cán bộ, hội viên cựu TNXP cả nước về dự đại hội.

Trong 5 năm nhiệm kỳ thứ nhất, Hội đã có nhiều hoạt động hiệu quả. Trên 17 vạn lượt cựu TNXP được giải quyết chính sách, vận động xây hàng trăm quỹ nghĩa tình đồng đội với 150 tỷ đồng để hỗ trợ nhau vượt khó, hoạt động Vì nghĩa tình đồng đội thiết thực, khơi dậy tình đoàn kết trong TNXP toàn quốc và cộng đồng.

Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Văn Tân, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng cung cấp tiền phương mặt trận Điện Biên Phủ tiếp tục làm Chủ tịch Hội khoá hai.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói: Thời gian tới, Hội cần có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên hơn nữa.

Nhân dịp này, thay mặt T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất Võ Văn Thưởng đã gửi tặng 100 nhà nhân ái, mỗi căn trị giá 20 triệu đồng cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.  

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.