Nguyên Bí thư TƯ Đảng Hồng Hà qua đời

Nguyên Bí thư TƯ Đảng Hồng Hà qua đời
Nhà báo Hồng Hà (tên khai sinh Hà Văn Trường), sinh ngày 5-9-1928 tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, do tuổi cao, đã đột ngột từ trần hồi 9h40 ngày 14-1-2011 tại nhà riêng.
Nhà báo Hồng Hà (tháng 6-2010). Ảnh: CAND
Nhà báo Hồng Hà (tháng 6-2010). Ảnh: CAND.

Nhà báo Hồng Hà từng giữ nhiều trọng trách của Đảng và Nhà nước, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng khóa VI, khóa VII, Bí thư T.Ư Đảng khóa VII; đại biểu Quốc hội khóa IX; Chánh văn phòng T.Ư Đảng; Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; Trợ lý Tổng bí thư, Tổng thư ký Hội đồng lý luận T.Ư; Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam... Được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Lễ tang được tổ chức với nghi thức cấp Nhà nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang làm trưởng ban lễ tang. Linh cữu nhà báo Hồng Hà được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức từ 8h30, ngày 20-1-2011.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG