Kỷ niệm Đại lễ Phật đản năm 2011

Kỷ niệm Đại lễ Phật đản năm 2011
Ngày 15-5, tại chùa Bái Đính, Ninh Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm Đại lễ Phật đản năm 2011- Phật lịch 2555.

Phát biểu tại buỗi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kêu gọi bà con phật tử và nhân dân cả nước ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng ngày Phật đản, chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham gia nghi lễ tắm Phật Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham gia nghi lễ tắm Phật Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ mãi mãi đồng hành cùng dân tộc, luôn luôn động viên phật tử sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết một lòng cùng với các tầng lớp nhân dân, xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Bà con phật tử và mọi người dân cần nêu cao tinh thần là người con của đức Phật đóng góp sức mình nhiều hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch nước cùng đại diện các tổ chức giáo hội, các vị hòa thượng, thượng tọa và nhân dân đã dâng hương khấn Phật và tham gia các nghi lễ Phật đản truyền thống như nghi lễ “Tắm Phật,” thả chim bồ câu, để cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu, cầu mong sức khỏe cho mọi người và hạnh phúc cho mọi gia đình...

l Ngày 15-5, tại Chùa Thành (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn), hàng ngàn tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh dự Đại lễ Phật đản. Trên chục nghìn hoa đăng được thả xuống sông Kỳ Cùng cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, 900 người dự bữa tiệc ăn chay.

Ban đại diện Phật giáo Lạng Sơn trao tặng 10 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cựu thanh niên xung phong, tặng quà cho đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ mồ côi, hiếu học. Các buổi thuyết giảng và khóa lễ được tổ chức liên tục trong suốt tuần lễ Phật đản.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.