Cà Mau: Giao đất rừng U Minh hạ trồng rừng

Cà Mau: Giao đất rừng U Minh hạ trồng rừng
TP - Ngày 9-8, ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Cty lâm nghiệp U Minh hạ khẩn trương giao đất cho các nhà đầu tư trồng rừng, không để rừng nghèo kiệt, lãng phí tài nguyên đất.

> Bức tranh sáng vùng U Minh Hạ

Cty lâm nghiệp U Minh hạ cho biết, có 6 nhà đầu tư được UBND tỉnh Cà Mau chấp nhận giao đất trồng rừng, với khoảng 6.000ha. Đến nay, hai nhà đầu tư trồng được 85ha, số còn lại chưa được giao đất rừng vì giá đền bù công trình thủy lợi, huê lợi của người dân sống trên đất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG