Tăng cường phối hợp giữa Chính phủ và cơ quan tư pháp

Tăng cường phối hợp giữa Chính phủ và cơ quan tư pháp
TP - Ngày 21- 9, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình và Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình về công tác phối hợp giữa các cơ quan này.

> Thanh tra: Kết luận lớn - thu hồi nhỏ

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan hành pháp và tư pháp có ý nghĩa to lớn về lý luận và thực tiễn, góp phần khắc phục những tồn tại.

Phó Thủ tướng cho rằng trước yêu cầu của công tác cải cách tư pháp hiện nay, nhất là việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 đang đặt ra, đòi hỏi công tác phối hợp giữa Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao phải được tiếp tục nâng cao hơn nữa.

* Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm (BCĐ 138/CP): Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên khác là lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Quốc phòng, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Đài THVN, Đài TNVN, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.