Sửa Hiến pháp phù hợp xu hướng phát triển thời đại

Sửa Hiến pháp phù hợp xu hướng phát triển thời đại
TP - Phát biểu tại phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo sửa đổi Hiến pháp 1992 được tổ chức sáng 17-1 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo.

> Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 trong tháng 1-2012

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đồng thời đề nghị các thành viên tập trung cho ý kiến, nhận xét, đánh giá, đặc biệt cần đi sâu phân tích, đánh giá khách quan và đúng đắn những giá trị tư tưởng chính trị - pháp lý được thể hiện trong Hiến pháp.

Cùng với đó thì định hướng sửa đổi cũng phải tính đến những yêu cầu, nội dung đặt ra phù hợp xu hướng phát triển của thời đại, thể chế hóa kịp thời các đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các văn kiện khác của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.