Bắt giữ hơn 400 lóng gỗ khai thác trái phép

Bắt giữ hơn 400 lóng gỗ khai thác trái phép
TP - Chủ tịch UBND huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, rạng sáng 17-2 các lực lượng chức năng gồm của tỉnh và huyện vừa bắt quả tang một vụ khai thác, vận chuyển gỗ lậu tại khu rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Mơr quản lý ( thuộc địa bàn xã Ia Mơr-Chư Prông).

> Phát hiện vụ 'cưa nhầm' hơn 182m³ gỗ dổi

Số gỗ tính toán sơ bộ khoảng hơn 400 lóng chủ yếu là gỗ dầu và trâm xe, đường kính khoảng 25-30 cm, dài 3,5-4m. Tại hiện trường các đối tượng khai thác gỗ trái phép đã bốc 15m3 gỗ lậu lên xe 77K 4932 chuẩn bị vận chuyển ra khỏi rừng thì bị lực lượng chức năng mật phục bắt giữ. Ngay trong đêm 17-2 lực lượng chức năng di lý một số đối tượng và tang vật về Hạt kiểm lậm Chư Prông để làm rõ.

Hiện có 13 đối tượng liên quan việc khai thác vận chuyển số gỗ này đang được cơ quan chức năng xác minh. Dư luận cho hay có thể đây là đường dây khai thác tiêu thụ lâm sản trái phép ngang nhiên thực hiện trót lọt nhiều vụ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG