Đã hoàn toàn khống chế dịch tiêu chảy cấp

Đã hoàn toàn khống chế dịch tiêu chảy cấp
"Đến thời điểm này, có thể khẳng định dịch tiêu chảy đã được kiểm soát. Số ca tiêu chảy nhập viện giảm mạnh. Sau hơn 1 tháng ’’hoành hành’’, dịch tiêu chảy đã chấm dứt’’ - Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn khẳng định.
Đã hoàn toàn khống chế dịch tiêu chảy cấp ảnh 1

Xử lý môi trường không để dịch tiêu chảy quay lại. Ảnh: SGGP.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy ngày hôm nay, 26/11, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn cũng cho biết, dù dịch tiêu chảy chấm dứt nhưng vẫn còn xuất hiện lác đác một số trường hợp lây nhiễm chứ không hết hẳn.

Đối với bệnh tiêu chảy cấp, thời gian mang bệnh của người đã mắc không kéo dài (chỉ khoảng 15 ngày) nhưng quan trọng hơn cả là môi trường. Nếu môi trường có vi khuẩn tả thì sẽ kéo dài trong thời gian 3 - 4 tuần. Do đó, việc xử lý môi trường là rất quan trọng. Thời điểm này, khi đã thông báo hết dịch tiêu chảy cấp, không có nghĩa là không còn ca bệnh nào.

Vấn đề hiện nay là việc xử lý môi trường tại các tỉnh miền Trung, nơi đang xảy ra lũ lụt. Tại đây, nhiều tỉnh bị ngập nước gần 1 tháng, nhiều tuyến tàu Thống nhất Bắc - Nam bị tắc nghẽn, rác thải, chất thải của hành khách cần được xử lý tốt, nếu không dịch bệnh rất dễ bùng phát.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế tiếp tục mua thêm 30 tấn Chloramin B để xử lý môi trường.

Cũng theo thông báo từ Bộ Y tế, trong 3 ngày nghỉ cuối tuần, tại một số bệnh viện lớn, số bệnh nhân tiêu chảy giảm mạnh. Tại Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia, trong 3 ngày qua, có 12 ca nhập viện, chỉ có 1 ca dương tính với phẩy khuẩn tả. Bệnh nhân chủ yếu là ở Hà Nội, Thái Bình và Nam Định. Hiện Viện còn điều trị cho 34 bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Bạch Mai những ngày qua, có 4 bệnh nhân mới vào nhập viện, tất cả đều ở Hà Nội.

Như vậy, tính từ khi dịch tiêu chảy xuất hiện đến nay có hơn 1.800 ca tiêu chảy cấp, trong đó có 267 ca dương tính với phẩy khuẩn tả.

Theo Lệ Hà
VietNamNet

MỚI - NÓNG