Lựa chọn giới tính trước khi sinh đã thành xu hướng?

Lựa chọn giới tính trước khi sinh đã thành xu hướng?
TP - Các chuyên gia về dân số, kế hoạch hóa gia đình cảnh báo, xu hướng hiện thời tại Việt Nam hoàn toàn hướng về quá trình lựa chọn giới tính trước khi sinh và ngày càng phổ biến mạnh mẽ.
Lựa chọn giới tính trước khi sinh đã thành xu hướng? ảnh 1
Hình minh họa. Ảnh: Istockphoto

Kết quả của quá trình này là tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh gia tăng ở Việt Nam với 110 nam/100 nữ.

Từ các biện pháp truyền miệng

Theo nghiên cứu của TS Khuất Thu Hồng-Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, và cộng sự, thực hiện tại 3 tỉnh Bắc Ninh, Hà Tây và Bình Định, phổ biến hiện nay là nhiều cặp vợ chồng thực hiện chế độ ăn uống kết hợp với tư thế quan hệ tình dục theo sách hướng dẫn bán tràn lan trên thị trường để đạt được mục đích sinh con trai.

Một phụ nữ sinh toàn con gái ở phường Võ Cường, Bắc Ninh, cho biết: “Đứa em gái tôi đã có ba con gái và có thêm một đứa con nữa là con trai. Phương pháp duy nhất mà nó áp dụng là ăn cá mắm.

Thậm chí ngay cả khi không nuốt nổi nữa thì nó cũng cứ nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt”. Chị này còn truyền kinh nghiệm: “Nếu mà đẻ con trai thì ăn gì cũng được, mặn cũng được, nhạt cũng được. Con gái thì chỉ toàn là ăn nhạt thôi”.

Một phụ nữ sinh “có nếp có tẻ” ở thị xã Tuy Phước, Bình Định, kể: “Có chị sinh hai đứa con gái rồi sau sinh đứa con trai nữa, thấy nói là chị thường hay ăn giá với tinh hoàn con gà cồ”.

Theo một nam giới sinh được cả con trai con gái ở Bình Định thì anh thường ăn giá, đậu đỗ, bí đỏ vì “vitamin E mạnh làm tinh trùng mạnh”.  Các sách hướng dẫn về sinh sản bán tràn lan bao giờ cũng dành một chương để phổ biến các biện pháp sinh con trai.

… đến nạo phá thai

Một bác sỹ siêu âm ở Bắc Ninh cho biết: “Thông thường những sản phụ sinh con thứ ba mà đã có hai gái rồi thì đến siêu âm họ nêu yêu cầu giới tính lên hàng đầu. Thậm chí họ nói luôn là “Nếu mà cháu siêu âm mà là con gái là cháu bỏ cái thai này”.

Một bác sĩ nữ ở một bệnh viện Phụ sản Trung ương ở Hà Nội khẳng định trong số những phụ nữ có nhu cầu phá thai to, một số người muốn phá thai vì mục đích lựa chọn giới tính. “Một số người có hai con gái, siêu âm lần 3 lại là con gái. Họ cố tình chờ tuổi thai lớn để chắc chắn là con gái rồi đến BV phá lấy lý do là vì kinh tế” – BS này kể lại.

Bác sĩ Trần Danh Cường,  phòng siêu âm 3 chiều của Bệnh viện Phụ sản TW (Hà Nội), cho biết, nhiều người nếu siêu âm biết con gái sẽ bỏ thai ngay lập tức.

Theo một số bác sỹ công tác tại các phòng khám thai sản, tiết lộ giới tính thai nhi cho sản phụ biết là sai quy định nhưng trước sự háo hức của sản phụ muốn biết đứa con mình mang trong bụng là gái hay trai thì bác sĩ khó lòng mà giữ được bí mật. Hơn nữa, nếu bác sĩ trong bệnh viện không nói thì sản phụ cũng ra ngoài cơ sở y tế tư nhân siêu âm để biết.  

Có tới 16 tỉnh mà tỉ số giới tính khi sinh từ 115 đến 128 nam/100 nữ và 20 tỉnh là 111 đến 120 nam/100 nữ.

Theo TS.Khuất Thu Hồng, Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, tại một số tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc, Tây Bắc và duyên hải, tỉ số giới tính khi sinh đã có sự chênh lệch cao và rất cao so với mức bình thường.

Theo một nghiên cứu thực hiện hồi tháng 7/2007 được bà Hồng công bố, tại Bắc Ninh, tỉ số giới tính khi sinh đã ở mức báo động với 123 nam/100 nữ và tại Hà Tây là 112 nam/100 nữ.

MỚI - NÓNG