Liên tiếp các vụ xe “điên” cán chết người

Liên tiếp các vụ xe “điên” cán chết người
TP - Khoảng hơn 16 giờ chiều 28/12, ôtô tải biển kiểm soát 49H – 8894 chạy đến gần ngã ba Trần Phú – Lê Hồng Phong (TP Đà Lạt) thì bị mất thắng.

Xe lao lên lề phải tông ngã 2 cây xanh và 1 cột biển báo giao thông, sau đó vọt xuống đường Trần Phú tông 2 xe máy biển số 49S6 - 9177 và 49T3 - 5011 rồi lao qua dải phân cách tiếp tục đâm vào xe máy 29R2 - 4219 và một người đi bộ. Chưa hết, chiếc ô tô còn tông vào 1 trụ điện và tường rào của ngôi nhà số 34 Trần Phú rồi mới dừng lại.

Người đi bộ là chị Nguyễn Trường Vũ Khắc Thảo Quyên (21 tuổi, SV trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, ngụ tại xã Gia Hiệp, Di Linh) chết tại chỗ. 4 nạn nhân khác là Bùi Thị Linh (18 tuổi, HS trường Trung học Kỹ thuật Lâm Đồng), Nguyễn Hoàng Long (22 tuổi, trú ở Thạnh Mỹ, Đơn Dương), Nguyễn Thị Lệ Chung ( 38 tuổi, ngụ tại số 9 Lê Hồng Phong, Đà Lạt), Hồ Thị Lệ Hiền (48 tuổi, trú ở 10B Phạm Hồng Thái, Đà Lạt) bị thương nặng.

3 chiếc môtô bể tan tành, xe tải hư hỏng nặng. Công an TP. Đà Lạt đang tiến hành điều tra xử lý vụ tai nạn gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng này.

21 giờ 30 ngày 27/12, tại ngã tư Nguyễn Biểu-Phan Đình Phùng, xe ôtô Laceti màu bạc trắng BKS 30F-0315 do Hán Minh Trí, SN 1977, trú tại 151 Láng Hạ, quận Đống Đa va chạm giao thông với xe máy BKS 29X7-4297 do anh Bùi Trung Thọ, SN 1954, trú tại 36 Ngõ Quỳnh.

Sau khi va chạm, Trí vẫn tiếp tục lái xe, nên anh Thọ đã nhảy lên nắp capô xe ôtô của Trí. Trí đã tăng tốc cho xe ôtô bỏ chạy rồi phanh gấp để anh Thọ ngã xuống xe, nhưng anh Thọ không ngã và vẫn bám vào nắp capô và kêu cứu.

Trí tiếp tục lái xe chạy ra đường Độc Lập, đến đoạn gần trước cửa lăng Bác thì xe Trí lán sang bên trái đường đâm ngược chiều liên tiếp 4 xe máy khác, sau đó bẻ lái về bên phải đâm lên vỉa hè trước cửa Lăng Bác, làm anh Thọ ngã xuống đường, chết trên đường đi cấp cứu.

6 người khác bị thương gồm: Nguyễn Quang Huy, SN 1982, bị sai khớp tay trái; Phạm Thị Mai Hương, SN 1983, bị gãy chân trái, đang điều trị Bệnh viện Xanh Pôn, đều ở 141 tập thể điện Yên Phụ; Trần Công Hoà, ở nhà E, tập thể Tây Hồ, gãy chân trái, nát bàn chân (đang nằm viện 108; Nguyễn Minh Hải, SN 1975, gẫy chân trái, đang nằm Bệnh viện Việt- Đức và Nguyễn Thảo Nhi, SN 2002, gẫy chân trái, đều ở trú tại ngõ 1 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ; Nguyễn Văn Thắng, SN 1985, ở 18 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội, gẫy xương mác.

CA quận Ba Đình phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân quận Ba Đình khám nghiệm và tổ chức điều tra, bắt Trí về tội giết người.

MỚI - NÓNG