Thế giới tưng bừng đón năm 2008

Thế giới tưng bừng đón năm 2008
TP - Đêm 31/12/2007, thế giới tưng bừng đón năm mới với màn trình diễn bắn pháo hoa, biểu diễn ca nhạc, lễ hội ánh sáng… Tuy nhiên, chính quyền nhiều nước phải huy động tối đa lực lượng an ninh trước nguy cơ bạo lực.

Auckland (New Zealand) là thành phố lớn đầu tiên trên thế giới đón chào năm mới 2008 với màn trình diễn bắn pháo hoa từ tháp Sky Tower, tọa lạc ở trung tâm thành phố. Auckland đón năm mới trước 12 tiếng so với các thành phố ở trung tâm châu Âu. 

Tại Sydney, thành phố lớn nhất Australia, diễn ra màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục nhất từ trước đến nay trên bầu trời nhà hát opera và cầu cảng nổi tiếng của nước này với chi phí lên tới 600.000 USD.

Các nhân vật hoạt hình cũng lần đầu tiên xuất hiện trên cầu cảng. Hơn 1.700 cảnh sát được huy động để bảo đảm an ninh cho khoảng 1 triệu người đổ ra đường đón chào năm mới.

Tại London (Anh quốc), khoảng 350.000 người tập trung tại trung tâm thành phố và bờ sông Thames để ngắm màn trình diễn pháo hoa diễn ra trong 10 phút. Hơn 3.600 cảnh sát được huy động để bảo đảm an ninh tại London đêm 31/12.

Các thành phố khác tại Anh quốc cũng đón chào năm mới với “bữa tiệc lớn nhất năm”, nhưng người dân được yêu cầu hạn chế uống bia rượu. Anh quốc còn đối mặt với nguy cơ giao thông bị đình trệ vì nhân viên ngành hàng không tiếp tục đình công ngày 31/12 và những ngày tiếp theo của năm mới 2008.

Tại New York (Mỹ), như thường lệ diễn ra màn thả quả cầu pha lê khổng lồ tại quảng trường Thời đại. Tuy nhiên, quả cầu được thả năm nay lớn hơn, sáng hơn, nhiều màu sắc hơn, nhằm kỷ niệm 100 năm kể từ khi bắt đầu truyền thống này.

Đặc biệt hơn nữa khi bất kỳ ai cũng có thể viết ước nguyện cho mình, người thân hoặc cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng trên những tờ giấy nhiều màu được thả tại quảng trường Thời đại. Các bang trên toàn nước Mỹ đều tổ chức lễ hội mừng năm mới cùng với việc tăng cường an ninh ở mức cao nhất.

Tại thành phố Venice thơ mộng của Italia, hàng vạn người tập trung trước nhà thờ Saint Mark để hôn nhau vào đúng thời khắc giao thừa. Chính quyền thành phố cho biết năm 2008 ở Venice là năm của tình yêu.

Thế giới tưng bừng đón năm 2008 ảnh 1
Bắn pháo hoa ở Auckland (New Zealand), thành phố đầu tiên trên thế giới đón năm mới

Hoà bình, hạnh phúc, thịnh vượng là thông điệp chung, nhưng không không ít quốc gia đối mặt với bạo lực và các rắc rối khác trong thời điểm đón chào năm mới. Tại Thái Lan, Afghanistan, Kenya… đã xảy ra bạo lực trong ngày cuối cùng của năm 2007.

Tại Nhật Bản, nơi đón năm mới muộn hơn 2 giờ so với Australia, 3 hãng điện thoại di động lớn nhất đề nghị khách hàng không gọi điện, gửi tin nhắn cho bạn bè hoặc người thân trong 2 tiếng đầu tiên của năm 2008 để hạn chế tình trạng quá tải của hệ thống.

Tại Philippines, một sự cố nhỏ đã xảy ra khiến hàng loạt máy bắn pháo hoa bốc cháy ở phía Nam thủ đô Manila tạo ra cột khói đen khổng lồ trên bầu trời và làm ít nhất 3 người bị thương. Nhiều người dân Philippines đón năm mới bằng việc mua cho mình loại mũ giấy hình chóp nhiều màu sắc thay cho pháo hoa.

Tại Bỉ, chính quyền thành phố Brussels buộc phải hủy màn trình diễn pháo hoa như truyền thống hàng năm vì những cảnh báo về an ninh. Tuần trước, cảnh sát bắt giam 14 kẻ tình nghi có âm mưu tấn công khủng bố Brussels.

Lực lượng an ninh tăng cường tuần tra tại sân bay, nhà ga, trung tâm thương mại và các điểm công cộng khác trong đêm giao thừa.

Tại Bangladesh, nhiều người dân đi câu cá để chào mừng năm mới trong khi chính phủ yêu cầu các quán bar đóng cửa sớm nhằm ngăn chặn các hành động quá khích có thể xảy ra.

Tại Iraq, vùng đất nguy hiểm nhất thế giới, ít nhất 12 người chết, hàng chục người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ở phía Bắc thủ đô Baghdad ngày 31/12.

Cùng ngày, bạo lực còn xảy ra tại nhiều thành phố khác trên khắp Iraq bất chấp chính quyền đã tăng cường việc bảo đảm an ninh nhân dịp năm mới.

T.Đ
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.