Di dời công trình lớn nhất từ trước tới nay

Di dời công trình lớn nhất từ trước tới nay
TP - Lúc 7 giờ 30 ngày 2/1, Cty Xử lý lún nghiêng Việt Nam sẽ tổ chức lễ khởi công việc di dời tòa nhà 2 tầng có chiều dài 65 m, rộng 29 m, tổng diện tích sàn xây dựng cả 2 tầng gần 3.800 m2.

Đây là tòa nhà ở khu công nghệ cao Phù Cát (Km 27 đường Láng - Hòa Lạc, Hà Tây), là nhà sản xuất công nghệ cao của Liên hiệp HTI có trụ sở tại 116 Thái Hà (Hà Nội) liên doanh với một tập đoàn Mỹ.

Công trình sẽ được di dời lùi sâu vào bên trong 50 m so với vị trí cũ, nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường ống dẫn từ nhà máy nước sông Đà về Hà Nội của Tổng Cty Vinaconex.

Nếu việc di dời thành công sẽ đạt 3 kỷ lục Việt Nam và Đông Nam Á: Về trọng lượng (3.000 tấn), tương đương với kỷ lục thế giới do Mỹ lập trước những năm 1999.

Công nghệ áp dụng để di dời lần đầu xuất hiện ở Việt Nam, khác với công nghệ của tất cả các “Thần đèn” ở Việt Nam đã dùng từ trước đến nay là kéo và dùng pa lăng xích.

Đạt kỷ lục về thời gian, tốc độ chính xác so với việc di dời ở Việt Nam, tương đương đẳng cấp quốc tế; đạt kỷ lục về tiến độ ứng dụng khoa học kỹ thuật - thời gian lập phương án, thiết kế, chế tạo thiết bị mới, thử nghiệm, vận hành, tập huấn, áp dụng thực hiện từ 28/11 - 28/12/2007.

Giai đoạn 1: Di dời 30m dự kiến trong 3 ngày sau đó dừng 3 ngày để lắp đặt đường ray nối tiếp; giai đoạn 2: Di dời nốt 20m còn lại.

Tác giả công nghệ và trực tiếp chỉ huy việc di dời là thạc sỹ Đỗ Quốc Khánh - Giám đốc Cty. Thạc sỹ Khánh là tác giả đề tài nghiên cứu mang tên Công nghệ xử lý lún - nghiêng - sập công trình xây dựng từng đoạt giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Doanh nhân văn hóa Việt Nam tiêu biểu năm 2005 - 2006.

Được biết, thạc sỹ Khánh và doanh nghiệp do ông làm giám đốc đã xử lý thành công nhiều công trình lún, nghiêng khá nghiêm trọng. 

MỚI - NÓNG