Iran có thể khôi phục quan hệ với Mỹ

Iran có thể khôi phục quan hệ với Mỹ
TPO - Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, giáo sĩ Ali Khamenei, hôm qua tuyên bố nước này có thể khôi phục quan hệ với nước Mỹ trong tương lai.

Nhưng trong bài phát biểu trước các sinh viên, ông Khamenei cho rằng hiện chưa phải thời điểm khôi phục quan hệ vì điều này có thể gây hại cho Iran.

Nhưng lãnh tụ tinh thần của Iran cho rằng nếu việc đó là vì lợi ích đất nước thì sẽ rất đáng để xem xét.

Iran và Mỹ đã hoàn toàn chấm dứt quan hệ ngoại giao kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 và vụ chiến binh chiếm đóng sứ quán Mỹ tại thủ đô Tehran.

Quan hệ của hai nước gần đây rất căng thẳng do những tranh cãi xung quanh chương trình làm giàu uranium của Iran

Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, lãnh thụ Khamenei khẳng định: "Chúng tôi không bao giờ nói rằng mối quan hệ này sẽ chấm dứt vô thời hạn".

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice tuyên bố Washington đã sẵn sàng cho các quan hệ tốt đẹp hơn với Tehran nếu nước này dừng hoạt động làm giàu uranium.

Nhưng lãnh tụ tối cao Iran Khamenei tuyên bố đất nước ông sẽ không nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân đồng thời sẽ tiếp tiếp tục chương trình làm giàu uranium.

Hiện nay, Iran vẫn khẳng định rằng chương trình hạt nhân của mình nhằm phục vụ các mục đích hòa bình chứ không nhằm phát triển vũ khí hạt nhân như Mỹ và phương Tây vẫn cáo buộc.

Linh Huy
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG