10 bộ phim truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc

10 bộ phim truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc
TPO - Media Research – một công ty uy tín chuyên thống kê tỉ lệ khán giả xem phim truyền hình ở Hàn Quốc đã đưa ra danh sách 10 phim ăn khách nhất trên màn ảnh nước này trong năm 2007.
10 bộ phim truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc ảnh 1
Phim "Truyền thuyết Joo Mong" là bộ phim truyền hình ăn khách nhất năm 2007 ở Hàn Quốc.

1. Truyền thuyết Joo Mong – MBC, với tỉ lệ người xem trung bình là 47,3%. Diễn viên tham gia: Song Il Gook, Han Hye Jin, Kim Seung Soo, Jun Kwang Ryul...

2. Tuổi 19 thơ ngây – KBS, đạt tỉ lệ 39,7% người xem trung bình. Diễn viên tham gia: Goo Hye Sun, Lee Min Woo, Suh Ji Suk, Lee Yoon Ji...

3. Cuộc chiến tiền bạc – SBS (31%). Diễn viên tham gia: Park Shin Yang, Park Jin Hee, Kim Jung Hwa, Shin Dong Wook...

4. Cao như trời, rộng như đất – KBS (29%). Diễn viên tham gia: Han Hyo Joo, Park Hae Jin, Lee Joo Hyun, Kang Jung Hwa...

5. Thái vương tứ thần ký – MBC (28,8%). Các diễn viên tham gia: Bae Yong Joon, Moon So Ri, Lee Ji Ah, Yoon Tae Young...

6. Anh ghét em nhưng chẳng hề gì – KBS (28,8%). Các diễn viên tham gia: Han Ji Hye, Kim Ji Suk, Jo Dong Hyun...

7. Dae Jo Young – KBS (26,3%). Diễn viên tham gia: Choi Soo Jong, Jung Bo Suk, Park Ye Jin, Lee Duk Hwa...

8. Người phụ nữ hạnh phúc – KBS (25,2%), diễn viên tham gia: Yoon Jung Hee, Jung Kye Woon, Kim Suk Hoon...

9. Người phụ nữ của chồng tôi – SBS, (24,5%), diễn viên tham gia: Kim Hee Ae, Bae Jong Ok, Kim Sang Joong...

10. Tiệm cà phê hoàng tử số 1 – MBC, (24,1%). Diễn viên tham gia: Yoon Eun Hye, Gong Yoo, Lee Sun Kyun, Chae Jung Ahn...

Trang Thu
Theo crienglish

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.