Sinh viên Trung Quốc ồ ạt đến Harvard

Sinh viên Trung Quốc ồ ạt đến Harvard
TP - Trung Quốc là nước có nguồn sinh viên đông thứ hai trong tổng số sinh viên nước ngoài theo học tại trường Đại học Harvard trong vòng 7 năm gần đây.

Văn phòng quốc tế của Đại học Harvard cho biết trong số 3.193 sinh viên nước ngoài từ 141 nước đang theo học tại trường đại học này năm học 2007- 2008 có 400 sinh viên là người Trung Quốc, chiếm 10,22%, đứng thứ hai sau Canada với 489 sinh viên.

Con số những sinh viên Trung Quốc theo học tại Harvard đã tăng 81,8% trong vòng 16 năm. Một nửa số sinh viên Trung Quốc theo học nghệ thuật và khoa học, số còn lại học ngành kinh doanh và thiết kế.

Trung Quốc trước đây đã một lần đứng đầu trong số các nước có nhiều sinh viên học tại Harvard vào năm học 1991- 1992. Yongwook Ryu - sinh viên người Hàn Quốc nói rằng anh đã gặp rất nhiều sinh viên Trung Quốc tại trường: “Họ gây ấn tượng với tôi rất nhiều bởi sự chăm chỉ và nỗ lực học tập của họ”. Phần lớn những sinh viên Trung Quốc ở Harvard đều theo học những khóa sau đại học và tập trung vào công việc nghiên cứu.

Năm học này ở trường Harvard có 22 sinh viên đến từ Hồng Kông và 117 sinh viên đến từ Đài Loan. Những nước châu Á đã chiếm đến 3 thứ bậc trong top 5 nước có nhiều sinh viên theo học ở Harvard, với Hàn Quốc đứng vị trí thứ 3 và Ấn Độ đứng vị trí thứ 4.

Thu Trang
Theo Tân Hoa xã

MỚI - NÓNG