Long An : Nổ sà lan, 5 người tử vong

Long An : Nổ sà lan, 5 người tử vong
Vào lúc 10 giờ 40 phút sáng nay 7/1, tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng Long An đặt tại huyện Bến Lức xảy ra vụ nổ sà lan làm 5 người thiệt mạng.

5 công nhân bị tử vong là Dương Ngọc Thông (SN 1968) ngụ xã Nhựt Chánh - Bến Lức; Phạm Đăng Khoa ( SN 1974), phường Tân Khánh, thị xã Tân An; Lê Văn Nhớ (SN 1981) Thạnh Đức, huyện Bến Lức; Trần Thanh Long (SN 1984) xã Bình Hòa Nam – Đức Huệ (Long An) và Trần Quang Sơn ( SN 1981) xã Long Hiệp, Bến Lức.

Chiếc sà lan này được khởi công làm từ tháng 12/2007 do bà Huỳnh Thị Thuần, ngụ số 243 Ấp 4, xã Hướng Thọ Phú – thị xã Tân An (Long An) - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Huỳnh Hoàng Ân, thuê công ty cơ khí cổ phần xây dựng Long An đóng.

Sà lan có chiều dài 36 mét, ngang 10 mét, cao 2 mét với trọng tải 110 tấn, thuộc sà lan xáng cạp và dự kiến hạ thủy vào ngày 8/1.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó giám đốc công ty cổ phần cơ khí xây dựng Long An cho biết: thường thì anh em được tập huấn theo nguyên tắc nếu hàn thì không được sơn nhưng lúc xảy ra vụ việc không biết anh em có tuân thủ quy định không? Nếu vừa hàn vừa sơn thì áp suất trong thùng sà lan lớn sẽ dẫn đến nổ.

Hiện, xác 5 người bị sà lan nổ văng đi chưa được tìm thấy. Các cơ quan chức năng đang truy tìm và điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG