Ai Cập 'dập' sư tử Cameroon

Ai Cập 'dập' sư tử Cameroon
TPO - Đội tuyển Ai Cập đã có trận mở màn ấn tượng trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch tại CAN 2008, khi vượt qua Cameroon với tỉ số đậm 4 - 2.
Ai Cập 'dập' sư tử Cameroon ảnh 1

Cú đúp của Eto’o không giúp Cameroon tránh khỏi thất bại. Ảnh Reuters.

Ngay ở phút 14, Andre Bikey của Cameroon đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Hosni không phạm phải một sai lầm nào trên chấm 11 mét, hạ gục thủ thành Kanemi, mở tỉ số trận đấu cho Ai Cập.

Chỉ 3 phút sau, Zidan bật tường cực đẹp với Zaki, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Cameron. Với pha dứt điểm chéo góc, Zidan nhân đôi cách biệt cho Ai Cập.

Các pha lên bóng của Cameroon tỏ ra bế tắc và nôn nóng, trong khi hàng công của Ai Cập, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Zidan, chơi uyển chuyển và linh hoạt.

Khi hiệp một bước sang những phút bù giờ, Zidan có pha solo hoàn hảo và cú dứt điểm cực mạnh bằng chân trái của anh không cho thủ thành Cameroon một cơ hội cản phá. Tỉ số là 3 - 0 cho nhà đương kim vô địch trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Cameroon chủ động đẩy cao đội hình. Họ có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1 - 3 ở phút 51 do công của Eto’o trên chậm phạt đền.

Tuy nhiên, Ai Cập với bộ đội Zidan - Hosni đã chơi rất ăn ý trong trận đấu này và ở phút 82, Hosni với pha dứt điểm từ xa chính xác, nâng tỉ số lên 4 - 1 cho Ai Cập.

Phút cuối cùng của trận đấu, Fathallah phạm lỗi với Eto’o trong vòng cấm và chính tiền đạo của Barcelona thực hiện thành công quả phạt 11 mét, ấn định tỉ số 4 - 2 của trận đấu.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, Zambia đã có chiến thắng thuyết phục 3 - 0 trước Sudan bằng các bàn thắng của Chamanga (3'), Mulenga (51') và Katongo (59').

Với kết quả này, Zambia tạm xếp ở vị trí nhất bảng, Ai Cập xếp thứ 2 trong khi Cameroon và Sudan xếp 2 vị trí cuối cùng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.