PGĐ Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc xin thôi việc, ra làm ngoài

PGĐ Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc xin thôi việc, ra làm ngoài
Đây là lần đầu tiên ở tỉnh Vĩnh Phúc có một cán bộ đảng viên là lãnh đạo cấp phó một ngành xin từ chức, thôi việc, ra làm ngoài để lập công ty tư nhân. Được biết ông Phó Giám đốc này năm nay mới 44 tuổi, còn xa mới tới tuổi nghỉ hưu.

Sau một thời gian đệ đơn xin từ chức và thôi việc, ngày 15/1/2008, ông Lại Hợp Quốc, Phó Giám đốc Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được quyết định cho thôi việc. Ngày 24/1/2008, ông Quốc bố cáo thành lập doanh nghiệp "Công ty cổ phần điện lực miền Bắc" đặt trụ sở tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Lại Hợp Quốc năm nay 44 tuổi, còn xa tuổi nghỉ hưu, tốt nghiệp ngành điện, Đại học bách khoa Hà Nội, được đề bạt Phó Giám đốc Điện lực Vĩnh Phúc cách đây 1 năm 4 tháng.

Ông cho biết, ông nhận thức rằng đất nước ta đang trên đường mở cửa, hội nhập, mở ra nền kinh tế thị trường, công dân dù làm việc trong hệ thống Nhà nước hay làm nghề tự do đều có đáp số chung là làm ra nhiều của cải vật chất, đóng góp nhiều cho Nhà nước và bảo đảm tốt quyền lợi người lao động thì đều tốt.

Ông tin rằng, với khả năng của mình, ông sẽ làm tốt công việc, thực hiện được ước mơ nguyện vọng làm kinh doanh tự do của mình. Ông Quốc là đảng viên, hiện vẫn đang sinh hoạt tại Đảng bộ Điện lực Vĩnh Phúc. Ông cho biết, khi nào Công ty của ông đủ đảng viên, ông sẽ đề xuất xin thành lập Chi bộ Đảng.

Công ty của ông Quốc hiện có 18 thành viên góp vốn với số vốn điều lệ 20.000 triệu đồng. Được biết, khá nhiều thành viên ngành điện Vĩnh Phúc, trong đó có cả lãnh đạo, góp vốn. "Bộ khung" Công ty gồm phần đông là số cán bộ ngành điện Vĩnh Phúc tuy đến tuổi nghỉ hưu nhưng còn sức khoẻ, năng lực, trí tuệ.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG