ĐH Việt-Đức sẽ là trường hàng đầu trong đào tạo

ĐH Việt-Đức sẽ là trường hàng đầu trong đào tạo
TP - Nhân dịp sang thăm Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Đức, Tiến sĩ  Frank-Walter Steinmeier đã dành cho Tiền phong một cuộc phỏng vấn chung quanh việc phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến giới trẻ.

Thưa Bộ trưởng, ngài có thể cho biết cảm nhận của mình về đất nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới hiện nay?

Đối với tôi, Việt Nam được gọi là “Con hổ mới ở châu Á” vì một lý do rất tốt: Mức tăng trưởng bình quân đạt hơn 8% và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt xấp xỉ 20 tỷ USD vào năm ngoái.

Trong những năm tới, Việt Nam sẽ là một đất nước có thu nhập mức trung bình. Tôi rất hài lòng với thực tế rằng mối quan hệ song phương tốt đẹp của chúng ta đã làm cho nước Đức trở thành một đối tác quan trọng trong quá trình phát triển và hiện đại hoá của Việt Nam.

Việt Nam và Đức đã có quan hệ hợp tác lâu dài. Hàng chục ngàn công nhân Việt Nam đã đến làm việc tại CHDC Đức, nhiều người trong số này hiện vẫn đang sinh sống và làm việc tại CHLB Đức ngày nay.

Với sự hợp tác đó, ngài có đánh giá thế nào về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và CHLB Đức, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, khoa học và công nghệ?

Chúng tôi đánh giá cao truyền thống hợp tác lâu dài của chúng ta. Sau khi CHDC Đức không còn, tôi vui mừng với một số lĩnh vực kế thừa từ mối quan hệ giữa Việt Nam và CHDC Đức trước đây.

Không có sự kế thừa đó, chúng  ta không thể có trên 100.000 người Việt Nam nói tiếng Đức. Nhiều người trong số họ đã từng sống ở nước Đức và hiện đang giữ những chức vụ quan trọng ở đất nước mình. Việt Nam là đất nước có số lượng người nói được tiếng Đức lớn nhất châu Á. Nước Đức cũng có một cộng đồng người Việt năng động đang sinh sống và làm việc.

Cả hai cộng đồng người Đức và Việt sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy nền tảng vững chắc của quan hệ Việt - Đức.

Trong bối cảnh đó, khoa học và công nghệ được xem là những lĩnh vực đầy hứa hẹn trong quan hệ của chúng ta. Đức đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong phát triển cơ cấu quản lý liên quan đến nghiên cứu và phát triển. Sự giúp đỡ này bao gồm hỗ trợ việc đánh giá các khu vực công nghệ và nghiên cứu.

Trọng tâm trong quan hệ hợp tác hiện tại của chúng ta là các lĩnh vực: công nghệ sinh học, công nghệ và nghiên cứu môi trường, công nghệ thông tin.

Đức là một trong những lựa chọn hàng đầu của học sinh, sinh viên Việt Nam và thế giới đến học tập. Chính phủ Đức sẽ có những chính sách gì để thu hút nhiều hơn nữa sinh viên Việt Nam, thưa ngài?

Chúng tôi rất tự hào rằng ngày nay nước Đức là một trong những địa chỉ hấp dẫn nhất trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Hiện có khoảng 3.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học của Đức. Chúng tôi mong muốn con số này sẽ tiếp tục tăng lên.

Trong khi có một thực tế là kỹ năng tiếng Đức thành thạo sẽ tạo điều cho thành công trong học tập ở Đức, chúng tôi đang hợp tác với Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa việc giảng dạy tiếng Đức tại Việt Nam.

Tôi đã khởi động “sáng kiến các trường học đối tác” để mở rộng mạng lưới các trường dạy tiếng Đức trên toàn thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho tiếng Đức trở thành thông dụng trong các trường trung học ở Việt Nam.

Xin Bộ trưởng cho biết hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, vốn được xem là rất thành công trong những năm qua giữa Việt Nam và Đức, sẽ được thúc đẩy như thế nào?

Khoa học sẽ tiếp tục là lĩnh vực hợp tác chủ đạo trong quan hệ của chúng ta. Tôi rất vui mừng là trong chuyến thăm của tôi sẽ diễn ra lễ ký kết văn bản về thành lập trường đại học Việt - Đức tại TPHCM. Lĩnh vực đào tạo được chú trọng là công nghệ và khoa học tự nhiên.

Với sự đầu tư cho giới trẻ và tương lai Việt Nam này, chúng ta sẽ tạo ra một biểu tượng hợp tác và hữu nghị giữa hai đất nước chúng ta. Tôi tin tưởng rằng đây sẽ là trường hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo.

Được biết, trong chuyến thăm lần này, ngài sẽ tiếp xúc với các quan chức TPHCM liên quan đến việc xây dựng tuyến tàu điện ngầm đầu tiên ở thành phố này?

Chúng tôi đánh giá việc xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại TPHCM là dự án chiến lược và cấp thiết đối với sự phát triển bền vững của thành phố lớn nhất Việt Nam này.

Chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề công nghệ của Đức sẽ giúp kiểm soát giao thông tốt hơn, giảm ách tắc và tạo điều kiện tốt hơn cho hàng trăm ngàn người đi lại trong thành phố mỗi ngày. 

 Hải Sơn
Thực hiện

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.