Chánh văn phòng “qua mặt” Chủ tịch UBND tỉnh cho thuê nhà công

Chánh văn phòng “qua mặt” Chủ tịch UBND tỉnh cho thuê nhà công
TP - Tòa nhà 2 tầng số 8, đường Lý Tự Trọng, phường 3 (TX Bạc Liêu) gồm 2 căn liền kề nằm ở mặt tiền 2 con đường lớn vốn là nhà khách Tỉnh ủy Bạc Liêu được giao cho Văn phòng UBND tỉnh này quản lý.

Đây là vị trí kinh doanh rất thuận lợi ở trung tâm TX Bạc Liêu, giá đất qui định 9 triệu đồng/m2. Giá thị trường cao gấp nhiều lần.

Cuối năm 2007, UBND tỉnh Bạc Liêu có chủ trương bán đấu giá tòa nhà số 8 và các nhà liền kề số 10, 12, 14, 16. Cty TNHH Thương mại Đạt Ngọc có đơn đề nghị mua toàn bộ, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời là mời tham gia đấu giá.

Ngày 13/12/2007, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng lập phương án bán đấu giá.

Thế nhưng chỉ 3 ngày sau, ngày 15/12/2007, ông Bùi Thanh Hồng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký hợp đồng giao khoán cho ông Huỳnh Minh Tèo và vợ là Triệu Thị Giỏi, chủ hộ kinh doanh Kiều Hối Bạc Liêu tòa nhà số 8 với giá 15 triệu đồng/tháng, thời hạn 5 năm.

Điều 5 của hợp đồng này ràng buộc, nếu Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu thu hồi tòa nhà trong thời gian cho thuê thì phải: “Bồi thường cho bên B số tiền 20% giá trị hợp đồng trong thời hạn 1 năm”.

Ông Huỳnh Minh Tèo chỉ cải tạo đã có Khách sạn Kiều Hối Bạc Liêu với 15 phòng, cho thuê mỗi phòng từ 180.000 đồng/ngày trở lên. Vì tòa nhà đẹp nhất không còn, các Sở Xây dựng, TN-MT, Tài chính tỉnh Bạc Liêu đang lúng túng chưa tổ chức được việc bán đấu giá dãy nhà công.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.