Giấc mơ chiến thắng của Calisto

Giấc mơ chiến thắng của Calisto
TP - "Tôi có một ước mơ, là giành mọi chiến thắng" - tân HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Henrique Calisto phát biểu ngay sau lễ ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tại Hà Nội chiều 31/3.

Sẽ thổi lửa vào đội tuyển

Thừa nhận mình có một vốn hiểu biết nhất định về bóng đá Việt Nam sau 8 năm gắn bó, HLV Calisto nhận định điểm yếu của cầu thủ Việt Nam không phải là vấn đề thể hình hay thể lực mà là thiếu tinh thần chiến đấu và vốn hiểu biết về các sơ đồ chiến thuật.

Vì vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ cần thời gian “thổi lửa” cũng như giúp các cầu thủ nhanh chóng làm quen với cách vận hành nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau.

Về lối chơi, theo HLV Calisto, lối chơi của đội tuyển sẽ mang phong cách latinh với những đường chuyền tầm thấp ở cự ly ngắn và trung bình, kết hợp với sự thông minh trong di chuyển, phối hợp nhóm do thể hình thấp nhưng lại có kỹ thuật khéo léo.

Từ việc lên khung cho lối chơi của đội tuyển, HLV Calisto cho biết việc tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia cũng rất cởi mở với ba tiêu chí: Là cầu thủ có chất lượng, đạt phong độ cao tại thời điểm tuyển chọn và phù hợp với lối chơi dự định áp dụng tại trận đấu hay giải đấu đó. Quan trọng hơn, cơ hội được khoác áo đội tuyển quốc gia luôn rộng mở cho mọi cầu thủ có khát vọng cống hiến.

“Nếu không thành công, tự tôi sẽ về quê”

Trả lời câu hỏi về điều khoản phải vô địch AFF Cup 2008, đạt thành tích tốt tại vòng loại ASIAN Cup 2011 khởi tranh vào năm sau và vô địch SEA Games 25 tại Lào liệu có tạo nhiều áp lực, HLV Calisto khẳng định: “Nếu đội tuyển thi đấu không thành công, tôi sẽ tự mình về quê!”

Trong bài diễn văn ngắn gọn ngay sau khi trở thành HLV đội tuyển Việt Nam, ông Calisto đã bộc bạch rằng ông “có một giấc mơ, đó là giành chiến thắng trong mọi trận đấu, mọi giải đấu”, dù biết rằng điều đó là vô cùng khó khăn và rất, rất khó thành hiện thực.

Vì thế, không cần VFF phải giao chỉ tiêu mà bản thân chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã xác định mang hết trách nhiệm và tâm sức cùng các cầu thủ mang chiến thắng về cho người hâm mộ Việt Nam.

HLV Calisto khẳng định, trong thời gian tới, ông sẽ cùng VFF chọn lựa thành lập BHL với các trợ lý người Việt, giữ liên lạc mật thiết với HLV các CLB để tìm hiểu tình hình cầu thủ, nhất là các đội bóng hạng Nhất với hy vọng phát hiện những gương mặt mới cho đội tuyển quốc gia như đã từng phát hiện Trường Giang, Xuân Thành, Minh Phương, Tài Em... hồi năm 2002.

Giấc mơ chiến thắng của Calisto ảnh 1
HLV Calisto khẳng định sẽ “thổi lửa” vào đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Quang Thắng

Quan hệ với VFF: Bình đẳng và tôn trọng

Việc có hẳn một điều khoản về chế tài phạt lương, hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nếu HLV Calisto có những phát ngôn, hành động gây tổn hại đến hình ảnh đội tuyển Việt Nam được đưa vào hợp đồng  khiến không ít người đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa Calisto và VFF, nhất là khi ông Calisto cũng có những phản ứng khi hai bên thảo luận đến điều khoản trên.

Tuy nhiên, HLV Calisto “cải chính” rằng việc ông phản ứng không phải vì bất bình với điều khoản đó là mà ông ngạc nhiên khi vấn đề này được đưa vào giấy trắng mực đen.

Theo ông, không cần có điều khoản này nhưng nếu ông có những phát biểu, hành động gây ảnh hưởng xấu, VFF hoàn toàn có thể đưa ra chế tài xử lý, giống như trường hợp của HLV tuyển Bồ Đào Nha Scolari từng bị LĐBĐ Bồ Đào Nha phạt tiền vì vụ đấm cầu thủ đối phương trong một trận đấu vòng loại EURO 2008 hồi năm ngoái.

Ông Calisto cũng khẳng định không có chuyện VFF điều khiển ông trong việc phát ngôn, quan hệ với báo chí hay bất kỳ vấn đề gì khác. Để mang lại thành công cho đội tuyển Việt Nam, không còn cách nào khác ngoài việc ông và VFF cũng như các CLB có quan hệ bình đẳng, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

HLV Henrique Calisto sinh ngày 16/10/1953 tại Matosinhos, Bồ Đào Nha. Trong 8 năm làm việc tại Việt Nam, cùng với ĐT.LA, ông đã giành các danh hiệu:

Vô địch giải hạng Nhất 2002, Vô địch V-League 2005, 2006, đoạt Cúp Quốc gia 2005, Siêu cúp quốc gia giải báo Tiền phong 2006; HCĐ Tiger Cup 2002 cùng đội tuyển Việt Nam.

Hợp đồng Calisto ký với VFF có thời hạn hai năm, kèm điều khoản cho phép gia hạn thêm một năm; mức lương khoảng 12.000-13.000 USD/tháng và do một doanh nghiệp giấu tên tài trợ.

MỚI - NÓNG