Thủ tướng phát lệnh cho các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước:

Chung vai chống lạm phát

Chung vai chống lạm phát
TP - Thủ tướng nêu rõ, trong tình hình hiện nay, các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, phải có trách nhiệm tham gia cùng Chính phủ triển khai thực hiện tốt 8 nhóm giải pháp để ổn định nền kinh tế vượt qua khó khăn trước mắt.

“Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, một thành phần kinh tế quan trọng đóng góp khoảng 40% GDP. Nhưng, cũng chiếm tới 60% nợ vay ngân hàng và 70% nợ nước ngoài”- Thủ tướng Nguyễn  Tấn Dũng đã thẳng thắn nhận xét như vậy tại Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ với các tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước về thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát”, diễn ra chiều 1/4, tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Chung vai chống lạm phát ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị ngày 1/4. Ảnh: TTXVN

Báo cáo lỗ nhưng rà soát lại thì thấy lãi to

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh đến 8 nhóm giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới để ổn định nền kinh tế vượt qua khó khăn trước mắt.

Thủ tướng nêu rõ, trong tình hình hiện nay, các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, phải có trách nhiệm tham gia cùng Chính phủ triển khai thực hiện tốt các nhóm giải pháp này.

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, tùy từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp phải lên kế hoạch triển khai, quán triệt cụ thể 8 nhóm giải pháp vận dụng đối với doanh nghiêp mình; tham gia tích cực, sâu sắc, nghiêm túc, trách nhiệm cao, thiết thực, có hiệu quả trong việc kiềm chế lạm phát, duy trì đà tăng trưởng kinh tế; biến khó khăn thành thuận lợi.

Bên cạnh việc yêu cầu các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước phải rà soát lại các danh mục dự án đầu tư của doanh nghiệp, đồng thời đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh chính không được dưới 70% vốn của doanh nghiệp, Thủ tướng cũng chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước phải triển khai ngay việc rà soát lại chi phí sản xuất ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất cũng như thực hiện mọi biện pháp triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí hành chính, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của sản phẩm doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp không được tăng giá và bảo đảm không được lỗ, bảo đảm cân đối cung cầu. “Vừa qua, có lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo lỗ, nhưng rà soát lại hóa ra lãi to” - Thủ tướng nói.

Chưa tăng giá chứ không phải quay lại bao cấp

Chung vai chống lạm phát ảnh 2

Đại diện các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước tại hội nghị ngày 1/4. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước cần thực hiện nhiều biện pháp để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, nhất là mặt hàng có kim ngạch lớn, có giá trị gia tăng cao.

Đặc biệt chú trọng việc phát triển thị trường xuất khẩu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Những dự án về sắt, thép, xăng dầu, xi măng phải thực hiện đúng tiến độ và sớm đưa vào hoạt động.

Thủ tướng yêu cầu: “Đối với các mặt hàng quan trọng như xăng dầu, sắt, thép, xi măng và các mặt hàng thiết yếu cho đời sống nhân dân như lương thực, thuốc chữa bệnh,… các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước phải bảo đảm cung ứng đầy đủ nguồn hàng đồng thời có trách nhiệm cùng cơ quan quản lý Nhà nước các cấp giữ ổn định giá cả, không được lợi dụng tình hình hiện nay để tăng giá; đồng thời phải tham gia tích cực vào việc bình ổn thị trường giá cả, thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết”.

Thủ tướng cũng chỉ đạo trên tinh thần trước mắt chưa tăng giá các mặt hàng thiết yếu (xăng dầu, điện, nước, than, thép, xi măng, giấy, phân bón, thuốc chữa bệnh, học phí, viện phí, giá các loại vận chuyển đường không, đường sắt, vận chuyển xe buýt công cộng)...

Cùng với việc chỉ đạo chưa tăng giá các mặt hàng chiến lược như điện, than..., Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng, đó chỉ là giải pháp trước mắt và “chưa tăng giá chứ không đồng nghĩa quay lại với bao cấp”.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết vẫn tiếp tục tiến hành lộ trình cổ phần hóa, nhưng cân nhắc về tiến độ.

Tại hội nghị lãnh đạo các tập đoàn, Tổng Cty đều khẳng định sẽ chung vai sát cánh với Chính phủ trong việc kìm chế lạm phát.

Đại diện Tổng Cty Đường sắt, Tổng Công ty Thép, Tổng Công ty Du lịch, đều cho rằng việc điều chỉnh các danh mục đầu tư và loại bỏ các dự án kém hiệu quả, lùi thời gian thực hiện các dự án chưa thật cần thiết là việc làm hữu ích, bên cạnh những biện pháp được thực hiện nhằm góp phần kiềm chế lạm phát.

Ông Đoàn Văn Kiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, cho biết Tập đoàn đã thực hiện một số biện pháp thay đổi công nghệ, tăng cường quản trị chi phí với mục đích tiết kiệm.

Ông Nguyễn Băng Tâm, Phó Tổng giám đốc Bến Thành Corporation, cho biết Tổng công ty Bến Thành có thể sẽ ngừng một số dự án bất động sản, nhà chung cư của mình. Đây là những dự án đền bù giải tỏa chưa xong.

“Các dự án đầu tư bất động sản khác của chúng tôi chưa thực hiện, tạm thời sẽ gác lại để tập trung cho các dự án đang được thực hiện.

Dù gặp khó khăn nhưng chúng tôi không điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận năm 2008 và sẽ cố gắng đạt được mục tiêu đề ra” - Ông Tâm   nói.                                                                                  

MỚI - NÓNG