Bốn người Việt bắt đầu chinh phục Everest

Bốn người Việt bắt đầu chinh phục Everest
TP - Ngày mai (6/4) đoàn leo núi Việt Nam với bốn thành viên là Lê Bá Công, Nguyễn Mậu Linh, Bùi Văn Ngợi và Phan Thanh Liêm sẽ bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Everest - được mệnh danh là Ngôi nhà của thế giới với độ cao 8.888m.
Bốn người Việt bắt đầu chinh phục Everest ảnh 1

Thời gian để chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới này dự kiến trong hơn hai tháng.

Đoàn sẽ leo theo cung đường phía Nam, xuất phát từ Nepal. Đây là đoạn đường hết sức gian nan, đòi hỏi bốn VĐV Việt Nam phải có ý chí và nghị lực cao nhất.

Để chuẩn bị cho hành trình ý nghĩa này, những ngày qua, các VĐV Việt Nam đã phải tích cực tập luyện và rèn thêm những kinh nghiệm từng chinh phục các đỉnh Phanxipang (cao 3.143m), đỉnh Kinabalu (cao 4.095m ở Malaysia) và đỉnh Island Peak (cao 6.160m ở Nepal). 

MỚI - NÓNG