Đặt Tiền Phong thành trang chủ
   
   
Thời sự - Xã hội
Sự kiện
Thời luận
Tin tức
Trà nóng trà đá
Thời sự - Xã hội

Viện trưởng Viện KSND Cà Mau:

Bị đề nghị cách chức từ 3/2007 nhưng vẫn tại vị

TP - Năm 2007, báo Tiền phong có loạt bài phản ánh những sai phạm nghiêm trọng của ông Trần Công Lộc. Sau đó, Đoàn kiểm tra do Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau thành lập đã vào cuộc, khẳng định nội dung thông tin của báo là đúng.

Ngôi nhà của ông Trần Công Lộc liền kề tại đường số 2, nhà số 4, phường 5 (TP Cà Mau)

Từ tháng 3/2007, Đoàn kiểm tra đã đề nghị cách chức Bí thư ban cán sự, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau đối với ông Trần Công Lộc. Nhưng không hiểu sao đến nay ông Lộc vẫn tại vị?

“Vùng trời riêng” của ông Viện trưởng

Theo kết quả kiểm tra, ngày 12/1/1991, UBND tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) giao cho Viện KSND tỉnh 38,3 ha đất rừng của Lâm ngư trường Năm Căn, làm tự túc, thời hạn 10 năm. Có đất rừng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau- ông Trần Công Lộc ký hợp đồng cho bà Trần Mỹ Lệ - chị ruột ông Lộc - thuê thời hạn 10 năm.

Ngày 11/9/2002, Tỉnh ủy Cà Mau ban hành Chỉ thị số 10 “về việc tăng cường quản lý, sử dụng đất rừng”, thu hồi đất của các đơn vị, cá nhân nhận khoán đất rừng, không trực tiếp sản xuất, cho thuê mướn.

Ngày 17/1/2004, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định thu hồi diện tích đất rừng giao lại cho Ban quản lý phát triển rừng Năm Căn. Nhưng Viện KSND tỉnh Cà Mau không chấp hành.

Chủ trương “không sinh con thứ 3” của Đảng được đông đảo nhân dân nghiêm túc thực hiện thì ông Trần Công Lộc cố ý không chấp hành. Ông Trần Công Lộc sinh con thứ 3, đặt tên là Trần Nhật Hoàng, vào năm 1995. Tháng 5/1996, ông Trần Công Lộc được bổ nhiệm Viện trưởng Viện KSND tỉnh.

Năm 1998, ông Trần Công Lộc sinh con thứ 4 đặt tên Trần Nhật Trân. Tháng 12/2004, ông Trần Công Lộc được tái bổ nhiệm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau.

Việc sinh con thứ 3, thứ 4, ông Trần Công Lộc có ghi trong lý lịch nhưng các bản kiểm điểm để thực hiện qui trình bổ nhiệm và tái bổ nhiệm thì “lách” các con ra.

Như Tiền phong từng phản ánh, ngày 16 và 17/1/2007, ông Trần Công Lộc khánh thành Phủ thờ gia tộc tại huyện Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) lớn nhất vùng ĐBSCL.

Giữa quê nghèo thị trấn Ngã Năm mọc lên Phủ thờ hoành tráng, lộng lẫy mà theo nhiều người dân ước chừng hàng tỷ đồng, cộng với hàng ngàn cây cảnh được gom từ các vùng quê hoa kiểng ĐBSCL. Ngày khánh thành, ông Trần Công Lộc dùng xe chở văn nghệ sĩ, âm thanh từ TP Cà Mau về hát hò suốt đêm.

Khối tài sản khổng lồ bất minh  

Căn nhà trị giá vài tỷ đồng được cho thuê với giá 20 triệu đồng/tháng không được ông Lộc kê khai tài sản

Ông Trần Công Lộc kê khai tài sản với cơ quan quản lý gồm 2 căn nhà tại TP Cà Mau, TP Sóc Trăng, trại tôm giống và 2 chiếc xe honda.

Nhưng số nhà và đất của ông trực tiếp đứng tên hoặc người thân đứng tên lớn hơn nhiều.

Theo kết quả kiểm tra, ngay căn nhà số 4, đường số 2, phường 5 (TP Cà Mau) của vợ chồng ông Trần Công Lộc đang ở, vừa nới rộng sang căn nhà số 2 liền kề.

Ông Trần Công Lộc mua căn nhà này của ông Huỳnh Đức Thuận mà ông Thuận mua của người khác gần 1 tỷ đồng. Ông Lộc cũng mua tiếp căn nhà của ông Huỳnh Đức Thuận, tại số 140H, đường Nguyễn Tất Thành, phường 8 (TP Cà Mau), giá 3,3 tỷ đồng, vào năm 2006.

Vợ ông Trần Công Lộc là bà Trương Hoài Thanh ký hợp đồng cho thuê hai căn nhà liền kề tại số 90, đường Lý Thường Kiệt, phường 7 (TP Cà Mau) kinh doanh mắt kiếng Sài Gòn, với giá 20 triệu đồng/tháng, thời hạn cho thuê từ tháng 10/2006- 10/2011.

Ông Trần Công Lộc còn được ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên Giám đốc Cty phát triển nhà, nay là Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau “ưu ái” bán giá thấp hơn qui định 5 lô đất rộng, vị trí đẹp, giá trị cao.

Tại khu qui hoạch dân cư Công Nông, phường 7 (TP Cà Mau), ông Trần Công Lộc mua 2 lô đất với giá 475 triệu đồng, vào năm 2002. Sau đó, ông Trần Công Lộc sang tay cho người khác, mỗi lô 450 triệu đồng. Dự án dân cư đường Ngô Quyền, phường 9 (TP Cà Mau) ông Trần Công Lộc được mua những lô đất số 185, 185A và 184 để cho người cháu tên Nguyễn Thanh Phong đứng tên.

Hồ sơ chuyển nhượng các lô đất này, ông Phan Văn Lương - Phó Viện trưởng và ông Nguyễn Anh Dũng, Chánh văn phòng Viện KSND tỉnh Cà Mau, chạy lo thủ tục, ký giao nhận.

Ông Trần Công Lộc chuyển nhượng lô đất 16.192,6 m2 cho Cty chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Việt với giá 7,5 tỷ đồng. Lô đất này tọa lạc tại phường 6 (TP Cà Mau) do bà Trần Mỹ Lệ đứng tên.

Nhưng trong quá trình giao dịch mua bán, ông Trần Công Lộc, ông Trần Hoàng Sang (tài xế) và ông Phan Văn Lương, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau, nhận số tiền bán lô đất.

Có thể nói, khối tài sản của gia đình ông Lộc có được vượt khả năng thu nhập của một cán bộ kiểm sát.

Cùng với Bí thư Tỉnh ủy bỏ lọt tội phạm

Ngoài ra, theo báo cáo, trong vụ án hình sự xảy ra tại Camimex, gian lận thuế GTGT 3,6 tỷ đồng và cố ý làm trái qui định quản lý làm thất thoát 27.000USD, 18.000AUD, ông Trần Công Lộc đơn phương báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Võ Thanh Bình để bỏ lọt tội phạm đối với ông Nguyễn Tín Ngưỡng, nguyên Phó GĐ Camimex.

Nguyễn Tiến Hưng

 
Tin mới nhất:
Lắng nghe ý kiến đóng góp của kiều bào - (21/11)
Chất vấn có tác dụng thiết thực - (21/11)
Phát hiện dấu tê giác một sừng tại Việt Nam - (21/11)
Các dự án CDM: Tài chính tốt, khó thực hiện - (21/11)
Sau bão lũ, hàng ngàn người bỏ quê đi kiếm sống - (21/11)
 Vàng nào vàng hơn - (21/11)
Chưa xác định thời gian khởi động siêu dự án 4,15 tỷ USD - (21/11)
HUD đã nhận lại xe - (21/11)
Các tin khác:
VN - một trong năm nước chịu ảnh hưởng lớn nhất do biến đổi khí hậu - (08/04)
TPHCM đề nghị bỏ cấp HĐND quận - huyện, phường - xã - (08/04)
Hơn 13 nghìn căn nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa bán theo Nghị định 61 - (08/04)
Cán bộ Huyện ủy tự làm sập nhà bằng đạn pháo - (08/04)
Công bố mức độ nhiễm khuẩn của thực phẩm gây tiêu chảy cấp nguy hiểm - (08/04)
Thành quả kinh tế của Việt Nam gây ấn tượng mạnh - (08/04)
Phải nghiên cứu tác động của thuốc kích thích rau lên người - (08/04)
Đám cưới đầu tiên ở Việt Nam của người chuyển đổi giới tính - (08/04)

Sáng 17/11, phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến chiều 16/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận được 254 chất vấn của 112 đại biểu Quốc hội của 43 đoàn gửi đến Thủ tướng, Phó Thủ tướng, 20 vị Bộ trưởng, trưởng ngành. Thủ tướng Chính phủ là người nhận được nhiều chất vấn nhất với 36 chất vấn, tiếp theo là Bộ trưởng Công Thương với 30 chất vấn. Trong ảnh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu là một trong bốn Bộ trưởng, Trưởng ngành trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Thời luận
• Không biết! 
• Quan chức và loạn giải thưởng
Vấn đề quan tâm
Lắng nghe ý kiến đóng góp của kiều bào
Đề nghị công an xử lý nghiêm vụ thu phí lậu
Khi tiền tỷ 'rơi' trúng đầu nông dân
Nguồn nhân lực là tài nguyên quý báu quốc gia
Lần theo dấu khối Đại Lam Ngọc khổng lồ
Tổng biên tập: ĐOÀN CÔNG HUYNH
Địa chỉ: 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội - Điện thoại: (84 4) 39434341 - Fax: (84 4) 39430693 - Email: hotline@baotienphong.com.vn
GPXB số 449/GP-BC cấp ngày 18/10/2004. CQCQ: Báo Tiền Phong, Cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.