'Tiết học lớn nhất thế giới' tại Việt Nam

'Tiết học lớn nhất thế giới' tại Việt Nam
Ngày 8/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết : "Tiết học lớn nhất thế giới" sẽ diễn ra đồng loạt tại tất cả 64 tỉnh, thành phố trong nước vào ngày 23/4/2008 cùng với thời điểm diễn ra sự kiện này ở 50 nước trên thế giới.
'Tiết học lớn nhất thế giới' tại Việt Nam ảnh 1
Một tiết học tiếng Anh ở Trường THPT Mang Thít (Vĩnh Long). Ảnh: Tuổi Trẻ.

Sự kiện này sẽ phá kỷ lục Guiness về số lượng người tham gia học cùng một gian và nội dung vào một trong ba thời điểm: 4 giờ GMT (11 giờ Việt Nam), 8 giờ GMT (15 giờ Việt Nam), 15 giờ GMT (22 giờ Việt Nam).

Ở Việt Nam, sự kiện cấp quốc gia sẽ khai mạc hồi 14 giờ tại trường THCS Thăng Long (Quận Ba Đình, Hà Nội) với chủ đề "Trẻ em và người lớn trên toàn thế giới cùng tham gia lập kỷ lục thế giới về: Tiết học lớn nhất thế giới".

Đây là một hoạt động quan trọng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)... tổ chức nhằm hưởng ứng "Tuần lễ toàn cầu hành động vì giáo dục cho mọi người" diễn ra từ 21-27/4/2008 với chủ đề "Giáo dục có chất lượng cho tất cả mọi người: Hãy chấm dứt sự loại trừ" và có thông điệp gửi tới các vị lãnh đạo: "Các nhà lãnh đạo hãy tham gia tiết học với cộng đồng!".

Ngoài sự kiện trên, tuần lễ này diễn ra trên toàn thế giới còn tiến hành xây dựng bộ tư liệu liên quan tới việc học sinh không đi học, bỏ học, có thể trình bày dưới dạng tranh vẽ, ảnh minh hoạ, báo cáo hoặc phim.

Việc xây dựng bộ tư liệu này nhằm phản ánh về thực trạng về nguyên nhân bỏ học và không được đến trường của trẻ em; nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, giáo viên, học sinh, phụ huynh về tầm quan trọng của giáo dục chất lượng cho mọi người; kêu gọi các nhà lãnh đạo, hoạch định chính sách cam kết hành động cải thiện môi trường giáo dục...

Ở Việt Nam, ngoài 2 chương trình như trên, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên lĩnh vực giáo dục đều tổ chức các sự kiện cho trẻ em trong suốt thời gian diễn ra "Tuần lễ toàn cầu hành động vì giáo dục cho mọi người".

Tổ chức Action Aid tổ chức cuộc thi viết về những tấm gương học sinh tiêu biểu và cuộc thi vẽ "Ước mơ của em" dành cho học sinh dân tộc thiểu số; học sinh khuyết tật, học sinh bị nhiễm HIV/AIDS tại các tỉnh miền núi phía Bắc...

MỚI - NÓNG