Ca bệnh tả đầu tiên đã vào TPHCM

Ca bệnh tả đầu tiên đã vào TPHCM
TPO - Chiều nay, 9/4, bác sĩ Nguyễn Văn Châu- GĐ Sở Y tế TPHCM xác nhận, đã xuất hiện bệnh nhân tiêu chảy cấp đầu tiên tại TPHCM, sau khi cấy phân cho kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả Vibrio Cholerae Ogawa.

>> 5 ngày, số người mắc tiêu chảy cấp tăng gấp đôi

Ca bệnh tả đầu tiên đã vào TPHCM ảnh 1
Khu trọ - nơi bệnh nhân nhiễm bệnh sinh sống. Ảnh : Lê Nguyễn

Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Mơi, 71 tuổi, có hộ khẩu ở xã Sơn Giang, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước và trú trọ tại số 7/10 khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM, hơn một tháng nay cùng con gái.

Theo ghi nhận bệnh sử cho biết, khoảng 23 giờ ngày 6/4 bệnh nhân đau quặn bụng, tiêu chảy toàn nước, không rõ màu, không sốt và ói 3 lần nên người nhà đã đưa vào bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM truyền Nacl 0.9%, sau đó chuyển qua bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

16 tỉnh thành có dịch

Chiều 9/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu cho biết: Từ ngày 7/4/2008, cả nước đã phát hiện thêm 9 ca bị nhiễm phẩy khuẩn tả và thêm 3 địa phương có người nhiễm bệnh là Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh, nâng tổng số người mắc bệnh năm 2008 lên 122 ca với 16 tỉnh, thành phố có người mắc bệnh.

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 29/3, bà Mơi có về quê ở Bình Phước và ngày hôm sau đã trở lại TPHCM.

Ngày 1/4, người con gái ở chung nhà bị tiêu chảy nhẹ và sau đó tự khỏi. Đến ngày 5-6/4 bệnh nhân và con gái mua thức ăn bán rong ở chợ Bình Triệu, quận Thủ Đức, TPHCM để ăn và sau đó bà Mơ bị tiêu chảy và đưa đi bệnh viện.

Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị và theo dõi tại khoa Nhiễm bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong tình trạng sức khoẻ đã ổn định, tiêu sệt bình thường.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Châu, hiện vẫn chưa xác định ổ phát sinh nguồn bệnh. Tuy nhiên có thể nguồn bệnh là ngoại lai chứ không phải là ổ nhiễm ở TPHCM. 

Cũng trong chiều 9/4, Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM đã phối hợp với trung tâm Y tế quận Thủ Đức tiến hành điều tra dịch tễ và thực hiện các biện pháp chống dịch tại nơi bệnh nhân đang ở, khử trùng nước uống, nước sinh hoạt bằng Cloramin B và khử khuẩn khu vực. Đồng thời, cách ly những người sống chung với bệnh nhân để tiếp tục theo dõi.

Cùng ngày lãnh đạo Sở Y tế đã gửi công văn cho thường trực UBND TP.HCM xin chủ trương miễn phí 100% chi phí điều trị cho bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả. Đối với bệnh nhân tiêu chảy cấp, nghi ngờ mắc tả khi khám bệnh tại các bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhiệt Đới, tại các bệnh thành phố, yêu cầu được miễn toàn bộ chi phí điều trị.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG