New Open World trả lời việc Phong Nha - Kẻ Bàng và Fansipan bị loại

New Open World trả lời việc Phong Nha - Kẻ Bàng và Fansipan bị loại
TP- Hôm qua, đại diện tổ chức New Open World đã trả lời câu hỏi của PV Tiền phong về lý do hai danh thắng Việt Nam bị bật ra khỏi danh sách 77 kỳ quan được bình chọn qua e-mail.

Bức thư viết: “Tất cả mọi đề cử đều là tạm thời cho đến khi chúng được xác nhận. Việc xác nhận đòi hỏi mỗi (kỳ quan) đề cử phải thiết lập một ủy ban Cổ động chính thức mà ở đó kỳ quan ấy trở thành đề cử chính thức. Bất cứ đề cử tạm thời nào không có ủy ban cổ động chính thức đều không thể tham gia và vì thế nó đáng nghi ngờ cho tới khi tình trạng này được cải thiện. Quyết định của New7wonders là quyết định cuối cùng để chấp nhận hay loại bỏ sự tham gia của kỳ quan nào đó theo quy định về việc tham gia”.

Theo người đại diện New Open World, mỗi kỳ quan phải hoàn thành một mẫu đăng ký và fax tới số +49-89-818196033.

Trong đó nêu tên danh thắng được đề cử, tiếp theo là thông tin về ủy ban cổ động chính thức gồm tên, địa chỉ, e-mail, số fax, tên người đại diện.

Trong danh sách 77 kỳ quan được bình chọn nhiều nhất trên trang web của tổ chức New Open World Vịnh Hạ Long vẫn dẫn đầu. Vị trí thứ hai thuộc về sông Ganges của Bangladesh và Ấn Độ, thứ ba là rừng và sông Amazon của Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela.

Ủy ban phải có quyền hợp pháp do chính phủ quy định hoặc có thẩm quyền và trách nhiệm đối với kỳ quan đó. 

Trao đổi với Tiền phong, ông Nguyễn Văn Tình- Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nói: Phong Nha - Kẻ Bàng và đỉnh Fansipan là do báo chí và địa phương khuếch trương, mang tính chất tự phát. Còn Vịnh Hạ Long thì người ta làm rất bài bản, có đăng ký với tổ chức New Open World, báo cáo Chính phủ, các bộ ngành. Hiện, ủy ban cổ động chính thức của Hạ Long tạm thời vẫn là UBND tỉnh Quảng Ninh.

“Ông nghĩ thế nào về cuộc bầu chọn mà có người cho là thiên về thành tích?” Trả lời câu hỏi của Tiền phong, ông Nguyễn Văn Tình khẳng định: “Người ta nghĩ đây không phải cuộc bình chọn của tổ chức UNESCO nên không mấy tiếng tăm. Nhưng tôi cho rằng UNESCO có tiêu chí riêng của họ, và quan trọng nhất là chúng ta có thêm cơ hội quảng bá vẻ đẹp đất nước mình với thế giới. Đây là phong trào có tính tự giác của ban ngành và địa phương, chứ không có gì là chạy theo thành tích”.

Cũng theo ông Tình, để duy trì vị thế dẫn đầu của Vịnh Hạ Long trong danh sách 77 kỳ quan, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã cho in poster và phát cho hành khách trên máy bay của Vietnam Airlines, tổ chức các Tuần văn hóa Việt Nam ở nước ngoài trong đó có sự kiện riêng dành cho Vịnh Hạ Long.

Được biết, tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Chính phủ cho phép triển khai một cuộc vận động lớn trên toàn quốc nhằm bình chọn cho Vịnh Hạ Long. Đến nay vẫn đang chờ ý kiến của Chính phủ.

Phía Bộ Ngoại giao, ông Phạm Sanh Châu- Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, nói: Rốt cục thì tổ chức New Open World sẽ chọn mỗi nước chỉ một kỳ quan mà thôi. Cả ba danh lam thắng cảnh của Việt Nam đều dẫn đầu trên bảng tổng sắp 77 kỳ quan, như thế chúng ta có tham quá không? Nên tập trung vào một kỳ quan mang tính đại diện cao nhất còn hơn là dàn trải khiến bạn bè quốc tế nghĩ rằng chúng ta chỉ biết có mình mà không quan tâm thế giới bên ngoài.  

MỚI - NÓNG