Quảng Ninh:

Đồng loạt ra quân tấn công than lậu

Đồng loạt ra quân tấn công than lậu
TP- Sau khi lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 82 tàu chở hơn 80.000 tấn than chưa rõ nguồn gốc, ông Nguyễn Duy Hưng - Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh thành lập ngay 1 tổ xử lý.

Tổ này sẽ có trách nhiệm nhanh chóng xác minh nguồn gốc, phẩm cấp, chủng loại than của 82 tàu trên để xử lý nghiêm khắc, đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Hưng, quan điểm của Thường vụ Tỉnh ủy là kiên quyết xử lý mọi trường hợp vi phạm trong hoạt động than trên địa bàn tỉnh, nhằm lập lại trật tự; đồng thời hạn chế việc “chảy máu” nguồn tài nguyên vô giá của đất nước.

Ngày 11/4, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tình hình khai thác, vận chuyển và tiêu thụ than trái phép trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) rà soát lại ranh giới mỏ để quản lý; xử lý nghiêm các đơn vị thành viên không thực hiện đúng quy định của Nhà nước về hoạt động than…

Về nguyên nhân chủ yếu khiến hoạt động than lậu diễn biến phức tạp, Tỉnh ủy Quảng Ninh thừa nhận do cấp ủy, chính quyền một số địa phương, doanh nghiệp, các ngành chức năng chưa làm hết trách nhiệm. Một số ít cán bộ, công chức trong bộ máy Nhà nước, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh than có biểu hiện làm ngơ, tiếp tay cho hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu than trái phép.

Đại tá Nguyễn Hữu Tước - Giám đốc CA tỉnh Quảng Ninh cho biết: Trước tình hình đó, CA tỉnh đã mở đợt cao điểm xử lý những hành vi trái pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ than. Đã đánh sập 189 cửa lò, xóa 68 điểm khai thác than trái phép, đình chỉ 29 điểm thu gom than trái phép… Qua đó, đã xử lý hình sự 3 vụ với 4 đối tượng có liên quan hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển than trái phép. Tạm giữ 30.000 tấn than, trị giá 10 tỷ đồng (chưa kể hơn 80.000 tấn than mà BĐBP tỉnh tịch thu).

CA tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Quảng Ninh tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cảng Vạn Gia, khu vực biên phòng trên tuyến biển, phát hiện và xử lý triệt để các phương tiện vận chuyển than không có nguồn gốc hợp pháp, vận chuyển than xuất khẩu trái phép sang thị trường Trung Quốc…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.