Hiến tặng trống đồng Đông Sơn cho bảo tàng

Hiến tặng trống đồng Đông Sơn cho bảo tàng
TP - Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển nông thôn miền núi vừa hiến tặng Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên chiếc trống đồng cổ.

Ngày 13/4, khi Cty làm đoạn đường xóm Mỏ Nước, bản Tèn thuộc xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ thì phát hiện chiếc trống đồng cổ ở độ sâu 1,5 m so với mặt đường thi công.

Ngay chiều 13/4, chiếc trống đồng cổ đã được chuyển về Cty và đến sáng ngày 14/4, trước sự chứng kiến của đại diện Sở VHTT, Công an, Giám đốc Cty TNHH Xây dựng và Phát triển nông thôn miền núi Trương Bình Việt đã trao tặng trống đồng cổ cho Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên.

Trống có chiều cao 30cm, đường kính mặt trống 36cm, đường kính đáy 44,5cm, chu vi phần nhỏ nhất là 110cm. Trống nặng 12kg có 4 quai kép kiểu xoắn thừng, mặt trống có 12 tia mặt trời.

Tuy trống có 2 lỗ thủng và mẻ một phần ở thân và các vết han gỉ đã làm mờ đi hoa văn, nhưng qua phân tích bước đầu của Bảo tàng, đây là trống đồng Đông Sơn loại II theo phân loại của Hêgơ.

Hiện Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đang lưu giữ 3 chiếc trống đồng phát hiện ở huyện Đồng Hỷ.

   Đồng Khắc Thọ
(Ban quản lý di tích và danh thắng Thái Nguyên)

MỚI - NÓNG