Gần 1800 người bị tiêu chảy cấp

Gần 1800 người bị tiêu chảy cấp
Tại cuộc họp chiều nay 16/4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng phòng bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm công bố: Tính đến ngày 16/4, cả nước đã phát hiện 1790 trường hợp bị tiêu chảy cấp, trong đó có 323 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả.
Gần 1800 người bị tiêu chảy cấp ảnh 1
Bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (Hà Tây) đang điều trị tại BV huyện Thạch Thất. Ảnh : Phạm Yên

Trong ngày 16/4 có thêm 1 địa phương mới có người mắc dịch tiêu chảy cấp là tỉnh Hoà Bình. Trong 2 ngày vừa qua, cả nước phát hiện mới 58 ca nghi mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm; giảm nhiều hơn trước.

Hiện các “điểm nóng” của dịch bệnh là: Hà Nội, Hà Tây. Bắc Ninh, Ninh Bình và Bắc Giang. Đặc biệt tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (Hà Tây) đã xuất hiện ổ dịch mới từ ngày 12/4 với 127 ca bị tiêu chảy cấp, trong đó 73 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả. Nguyên nhân là do người dân đã ăn 2 tấn thịt chó cùng mắm tôm và rau sống không đảm bảo vệ sinh trong ngày hội làng.

Hiện nay, Hà Tây đang tiêu độc khử trùng và xử lý ngăn không cho dịch bệnh lan rộng; tiến hành diệt ruồi trên địa bàn xã Hữu Bằng từ ngày 16/4 và lập danh sách cho 15600 người dân uống thuốc dự phòng.

Gần 1800 người bị tiêu chảy cấp ảnh 2
Con kên Ngòi chảy qua địa phận xã Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Tây) - nơi đang bùng phát dịch tiêu chảy cấp - đã bị ô nhiễm nặng. Ảnh : Phạm Yên

Tại Hoà Bình, trường hợp mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm đầu tiên là chị Nguyễn Thị N, 53 tuổi. Trước đó ngày 12/4. chị này ăn cỗ ở xã Mỹ Lương. huyện Chương Mỹ (Hà Tây) có món thịt chó mắm tôm. Sau đó, ngày 15/4, chị bị đau bụng và đi bị tiêu chảy cấp 15 lần/ngày và nhập viện với kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả.

Trước tình hình dịch tiêu chảy cấp có nguy cơ lây lan rộng, Bộ Y tế đã lập 5 đoàn thanh, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về an toàn vệ sinh thực phẩm tại Hà Nội. Sau 2 ngày kiểm tra, Đoàn thanh tra đã đóng cửa 5 cửa hàng, trong đó có 4 của hàng kinh doanh thịt chó là: Nhà hàng thịt chó Anh Tú xịn, 248 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ; cửa hàng thịt chó Trần Mục, 348 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ; của hàng thịt chó Sơn Hải, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy; cửa hàng thịt chó Xíu Hoa Quán, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy và cửa hàng kinh doanh bún đậu của bà Nguyễn Thị Quang, phường Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa.

Ông Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Công tác thanh kiểm tra sẽ tập trung quyết liệt tại những địa phương có nhiều bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả, có nguồn thực phẩm phức tạp không bảo đảm và những vùng có dịch bệnh kéo dài.

Dự kiến, ngày 17/4, Bộ Y tế sẽ đề nghị rút Quảng Bình, nơi 14 ngày qua không có ca bệnh mới, khỏi danh sách các địa phương có dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch nước: Sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là giải pháp kỹ thuật

Phó Chủ tịch nước: Sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là giải pháp kỹ thuật

TPO - Sắp xếp lại đơn vị hành chính không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà là quyết định mang tính bước ngoặt trong lộ trình đổi mới hệ thống chính trị, nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn – Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri ở An Giang.
Huế: Có sự hỗ trợ của đoàn viên, cán bộ phường giải quyết công việc nhanh hơn

Huế: Có sự hỗ trợ của đoàn viên, cán bộ phường giải quyết công việc nhanh hơn

TPO - Hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên thuộc 40 đội hình tình nguyện tại TP Huế đã đồng loạt ra quân hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở, theo phương châm “Hiểu địa bàn - Vững công nghệ - Hỗ trợ tận tâm - Lan tỏa hiệu quả”.
Bộ Khoa học và Công nghệ nêu giải pháp để hạn chế sữa giả tràn lan

Bộ Khoa học và Công nghệ nêu giải pháp để hạn chế sữa giả tràn lan

TPO - Các sản phẩm, hàng hoá rủi ro cao sẽ bắt buộc phải có sự đánh giá của bên thứ ba và thực hiện truy xuất nguồn gốc. Các sản phẩm, hàng hoá cũng chỉ do một Bộ quản lý thay vì nhiều Bộ như trước đây. Đây là những điểm mới nhằm hạn chế tình trạng sữa giả, thực phẩm chức năng giả tràn lan thời gian qua, theo Bộ Khoa học và Công nghệ.