Sách giáo khoa tăng giá 10%

Sách giáo khoa tăng giá 10%
Phó tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Nguyễn Minh Khang cho biết, từ năm học mới, các loại sách giáo khoa sẽ tăng giá. Mức tăng trung bình khoảng 10% cho tất cả các đầu sách, các cấp học.
Sách giáo khoa tăng giá 10% ảnh 1
Các bậc phụ huynh sẽ phải chi thêm một khoản tiền nữa để đầu tư vào việc học hành cho con cái. (Ảnh: Gia đình & Xã hội)

Theo ông Nguyễn Minh Khang, trong nhiều năm qua, Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục đã cố gắng giữ giá sách giáo khoa (SGK) ổn định, thậm chí là giảm giá, giữ một tỷ lệ lợi nhuận thấp để giảm khó khăn cho phụ huynh, học sinh. Tuy nhiên, trong năm nay, do giá giấy in đột biến nên gây ra nhiều áp lực về chi phí sản xuất cho NXB.

Cụ thể, đến nay rất nhiều nhà in trúng thầu in SGK đã có yêu cầu chính thức NXB Giáo dục điều chỉnh lại giá các gói thầu. Hiệp hội in Việt Nam cũng đã có đề xuất NXB Giáo dục điều chỉnh lại giá vật tư trong các gói thầu cho các nhà in.

Trước tình hình nêu trên, NXB Giáo dục đã phải đề nghị và được các ngành chức năng, xem xét và thẩm định cho phép NXB Giáo dục điều chỉnh lại giá SGK in năm 2008.

Ông Khang cũng cho biết, mức giá mới sẽ tăng trung bình gần 10% so với các giá hiện hành. Mức tăng này được “bổ đều” cho tất cả cá loại sách, các cấp học. Việc điều chỉnh giá áp dụng cho các sản phẩm in trong năm 2008.

Như vậy, phụ huynh và học sinh sẽ phải chịu giá mới từ đầu năm học mới 2008-2009. Với mức tăng đồng đều là 10% thì giá SGK lớp 11 có thể có mức tăng cao nhất.

Theo giá niêm yết hiện tại của Công ty phát hành sách TPHCM thì bộ SGK lớp 11 (trọn bộ 21 cuốn)đang có giá cao nhất: Bộ SGK BanKhoa học xã hội có giá bán là 186.000 đồng, của Ban Khoa học tự nhiên là 172.000 đồng, và của Ban Cơ bản là 179.500 đồng.

Bộ SGK lớp 12 (trọn bộ 21 quyển) có giá là 78.400 đồng. Bộ SGK lớp 6 (trọn bộ 20 quyển) giá 118.500 đồng. Bộ SGK lớp 1 (trọn bộ 14 quyển) có giá là 64.200 đồng. Như vậy, với mức tăng 10% thì giá sách cụ thể sẽ tăng thêm từ 6.000 - 9.000 đồng/1 bộ tùy từng loại.

Nhiều hình thức hỗ trợ giá

Cũng theo ông Nguyễn Minh Khang thì NXB Giáo dục cũng sẽ áp dụng nhiều chính sách để hỗ trợ giá cho phụ huynh, học sinh. Trước hết, năm nay NXB Giáo dục sẽ hạn chế số lượng SGK in mới mà có chính sách để tái sử dụng sách cũ.

Ngoài việc kiến nghị Bộ GD&ĐT phát động phong trào xây dựng tủ sách dùng chung, thuê mượn, cho tặng… SGK cũ trong cả nước, NXB Giáo dục cũng yêu cầu các Cty Thiết bị trường học tổ chức mua - bán SGK cũ.

NXB Giáo dục đã trích quỹ khoảng 3,5 tỷ đồng và “chia” chỉ tiêu cho các các công ty mua SGK cũ. Cụ thể, các công ty khu vực miền Bắc và miền Nam sẽ phải mua khoảng 1,5 tỷ SGK cũ, các công ty miền Trung khoảng 500 triệu. Các công ty sẽ lập cửa hàng bán SGK cũ cho những học sinh có nhu cầu với giá bán bằng 1/5 giá trên bìa.

Ngoài ra, NXB Giáo dục sẽ tặng con liệt sĩ, thương binh loại 4/4 một bộ SGK để học tập. Các xã nghèo vùng đặc biệt khó khăn diện chính sách (cho không, hỗ trợ giá) và được bảo đảm giữ nguyên mức như năm học 2007-2008.

"Lỡ hẹn" giảm giá sách giáo khoa

Sau khi có kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ về một số vấn đề của NXB Giáo dục, ngày 21/5/2007, Thủ tướng có công văn chỉ đạo, trong đó có yêu cầu Bộ GD&ĐT chỉ đạo NXB Giáo dục nghiên cứu phương án giảm giá SGK.

Tuy nhiên, sau đó lãnh đạo NXB Giáo dục đã đề nghị được “hoãn” thời gian thực hiện trong năm học 2008-2009. Thay vào đó NXB Giáo dục tăng số phiếu giảm và tặng SGK cho học sinh nghèo.

Theo lý giải của lãnh đạo NXB Giáo dục với báo chí khi đó, chưa thực hiện giảm giá SGK được vì đã thực hiện xong việc xây dựng giá, ký hợp đồng với các đơn vị. Như vậy, với việc tăng giá lần này NXB Giáo dục lại chưa thực hiện được yêu cầu của Thủ tướng.

Theo N. Hoàng
Gia đình & Xã hội

MỚI - NÓNG