CEO Yahoo! nguy cơ mất ghế vì từ chối Microsoft

CEO Yahoo! nguy cơ mất ghế vì từ chối Microsoft
Cổ phiếu của Yahoo! hôm 5/5 đã giảm giá 15% sau khi Microsoft tuyên bố rút lại lời đề nghị mua lại trị giá 47,5 tỉ USD vào cuối tuần trước.

Với lý thuyết 14 năm tồn tại và trị giá gần 53 tỉ USD, CEO của Yahoo Jerry Yang đã "ngoảnh mặt" với lời đề nghị sáp nhập trị giá 47,5 tỷ USD mà giới công nghệ đánh giá là "món hời" của Microsoft.

Kết quả, Yang chỉ còn mấy tháng nữa để thuyết phục Wall Street rằng quyết định của mình là sáng suốt.

Nếu không thể, các nhà phân tích thị trường cho biết sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu Yahoo! "hất cẳng" Yang hoặc thúc ép nhân vật này chấp nhận một mức giá thấp hơn nếu Microsoft ngỏ ý lại.

Hiện tại giá cổ phiếu của Yahoo đang lao dốc nhanh chóng. Hai ngày sau tuyên bố rút lại đề nghị mua lại Yahoo! của Microsoft, giá cổ phiếu của Yahoo! giảm 15%.

Thậm chí, nhiều người còn tin rằng cổ phiếu Yahoo sẽ giảm xuống còn 50% giá trị kể từ khi Microsoft ngỏ lời mua ngày 31/1. Trong khi đó, nhiều người dự đoán rằng cổ phiếu của Microsoft sẽ tăng lên kể từ ngày 5/5.

Cổ phiếu của tập đoàn này trước đó đã giảm 10% sau khi ngỏ lời muốn mua lại Yahoo!. Bởi nhiều người cho rằng việc Microsoft "kết hôn" với Yahoo chỉ làm Google thêm mạnh hơn mà thôi.

Để thuyết phục các cổ đông cùng chung sức vượt qua thời gian khó khăn nhất hiện nay, Yang phải thực hiện kế hoạch mà Yang đã vẽ ra từ gần một năm nay sau khi được thay thế Terry Semel ở vị trí CEO.

Theo đó, Yang hứa rằng sẽ phát triển Yahoo! tăng trưởng ít nhất 25% vào năm 2009 và năm 2010. Song rất nhiều nhà phân tích tỏ ra hoài nghi độ thành công của hoài bão này.

Theo T.Trang
Lao Động/AP

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.