Nhận quà tặng mà đưa vào quỹ là sai !

Nhận quà tặng mà đưa vào quỹ là sai !
“ Với trường hợp chạy chức mà nhận tiền không lập biên bản rồi báo cáo sau là sai. Làm như vậy vừa làm ảnh hưởng đến uy tín, vừa làm rối công tác tổ chức''.

Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã nói như vậy khi trả lời báo chí xung quanh việc Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận tiền, quà biếu làm từ thiện, bên hành lang kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XII, ngày 6/5.

- Việc Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận quà biếu rồi đưa vào quỹ phúc lợi, liệu có phù hợp không, thưa ông?

Phải kiểm tra kỹ mới nói được, chưa kiểm tra chưa thể nói được gì.

- Có ý kiến cho rằng, việc làm trên trong giới hạn nào đó có thể cho phép?

Nói chung, Chính phủ đã có quy định về việc nhận quà tặng và trả lại quà tặng. Nếu ai đã không trả lại quà tặng mà cứ đưa vào Quỹ thì tôi cho là sai. Nhưng có điều phải xem xét cụ thể tính chất, mức độ như thế nào mới biết được. Bây giờ mới nghe qua, thông tin chưa đủ mà nói ngay thì không chuẩn xác.

- Nhưng về mặt nguyên tắc, việc nhận quà tặng thì thế nào, thưa ông?

Nói chung, phải hiểu quà tặng trong những quan hệ anh em bình thường thì pháp luật không cấm. Ví dụ như trong các dịp lễ tết thì thường thường người ta cũng hay có quà tặng, nhưng bây giờ trong quan hệ quà tặng lại cũng có những biểu hiện lợi dụng, tranh thủ tình cảm để vụ lợi. Cho nên trong quy chế quy định về nhận quà tặng và trả lại quà tặng, có quy định trường hợp nào được nhận, trường hợp nào không được nhận phải trả lại, trả lại ở đâu.

Thế nhưng, thường thường thì xử lý việc này chưa đúng. Khi không nhận, người ta trả lại, hoặc có thể người ta nhận, người ta lại mang về đưa vào cơ quan, sau này báo cáo chỗ này, chỗ kia, gây thêm phức tạp.

Đã không nhận thì từ chối thẳng thừng, còn đã nhận thì phải xem mình nhận đúng hay sai, nhận sai rồi phải có cách sửa hợp lý, hợp pháp. Không thể có kiểu nhận rồi sau này dùng tiền này làm từ thiện, chính sách xã hội... Chẳng có quy định việc này.

- Ngay trong văn hoá của người phương Đông, chuyện quà tặng là rất bình thường. Nhưng rất nhiều người đã sử dụng truyền thống văn hoá đó vào mục đích vụ lợi, chẳng hạn như tặng một món quà rất lớn và có động cơ cá nhân?

Nói chung, việc đó là có. Ví dụ như bây giờ có nhiều trường hợp, quà tặng với nhau là bình thường. Thế nhưng vừa qua có một số người lợi dụng dùng tiền ( như báo chí nêu) để chạy chức, chạy việc, thậm chí chạy tội cũng có.

Vì vậy, quà tặng ít nhiều đã bị biến dạng không còn tính chất bình thường vốn có của nó. Cho nên, đã có quy chế cấm, trong trường hợp nào được nhận, trường hợp nào không được nhận, hoặc nhận cũng phải trả lại, trả lại ở đâu.

Đã có quy định cụ thể rồi, nhưng rất tiếc vừa qua, một số nơi không thực hiện đúng quy định này trở thành dư luận xã hội bức xúc cần phải sớm làm rõ.

- Ông Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã rất tự tin khi công bố nhận quà?

Chuyện ở Cao Bằng tôi mới chỉ xem thông tin trên báo, chưa có thanh tra, kiểm tra, chưa thể bình luận được. Theo tôi, trong những quan hệ tình nghĩa bình thường mà người ta thấy rằng mối quan hệ đó không có gì đáng nghi ngại thì không nên đặt vấn đề một cách thái quá.

Ví dụ như các bạn đến nhà tôi chơi, nhân có ai đi công tác đâu đó về cho một món quà, tôi cho rằng đó là một chuyện bình thường. Vì hai bên chẳng có một quan hệ tác động gì với nhau để làm sai lệch công việc.

Nhưng khi người ta có một điều gì đó bức xúc, chẳng hạn khiếu kiện, có một nhu cầu, động cơ đến gặp có kèm theo quà tặng, thì nhất định không được nhận, phải ứng xử theo quy định của pháp luật.

- Nhưng rất khó phân biệt rạch ròi giữa hai điều này?

 Đương nhiên là rất khó rạch ròi, đòi hỏi người nhận quà phải hiểu rằng người đang tiếp xúc là ai, quà tặng này đặt ra vấn đề gì, có bình thường không?. Nếu không bình thường mà nhận là sai, sau đó đặt việc này thành một chuyện “rất nóng” thì không được. Ví dụ như là tiền chạy chức, nhưng không nói được ai chạy khiến cho dư luận xã hội bức xúc.

- Còn về việc ở Cao Bằng thì Thanh tra đã vào cuộc chưa?

Việc ở Cao Bằng, theo tôi được biết thì các cơ quan chức năng cũng đang yêu cầu phải báo cáo lại sự việc. Thanh tra Chính phủ chưa làm chuyện này vì đây không phải là trường hợp tố cáo, mà đây là trường hợp các thông tin người ra đưa ra công luận thì cơ quan nào có chức năng quản lý cán bộ đó phải làm rõ và bản thân người trong cuộc cũng tự nhận thấy cái sai để sửa, công khai trước công luận.

- Trân trọng cảm ơn Tổng Thanh tra !

Theo Thiện Thuật
TTXVN

MỚI - NÓNG