Myanmar: Số người chết do bão Nargis lên tới 77.738

Myanmar: Số người chết do bão Nargis lên tới 77.738
TP- Ngày 17/5 Tân Hoa Xã từ Yagon cho biết, hai tuần sau khi cơn bão Nargis tàn phá Myanmar, số người chết đã được xác định 77.738 người.
Myanmar: Số người chết do bão Nargis lên tới 77.738 ảnh 1
Cháu bé ngủ trưa bên đường làng ở vùng bị bão Nargis tàn phá  Ảnh: Reuters

Truyền hình trung ương Myanmar đưa tin, trong số người chết nói trên có 158 công nhân viên chức nhà nước. Hiện nay còn 55.917 người mất tích, trong đó có 58 công nhân viên chức nhà nước. Số người bị thương do cơn bão Nargis gây ra được xác định là 19.359 người.

Sở dĩ Chính phủ Myanmar công bố tổng số người chết chậm trễ vì bão Nargis gây thiệt hại trên diện rộng, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn nên nhà chức trách chưa kịp nắm ngay các con số thương vong. Cho đến nay, Chính phủ Myanmar vẫn chỉ hoan nghênh mọi giúp đỡ bằng hàng cứu trợ chứ chưa chấp nhận đón những nhân viên cứu trợ nước ngoài vào Myanmar.

Chính phủ Myanmar nói rằng người Myanmar muốn tự lực cánh sinh giải quyết các vấn đề của mình. Chính phủ Myanmar cũng không cho phép người nước ngoài tiếp cận nơi bị bão Nargis tàn phá nặng nề, nói rằng mọi hoạt động cứu trợ, bao gồm cả việc phân phối hàng cứu trợ từ nước ngoài, các tổ chức, cá nhân trong nước đều được phân phối thông qua tổng hành dinh cứu trợ trung ương.

Chính phủ Myanmar vạch ra 3 giai đoạn khắc phục hậu quả cơn bão Nargis gồm: Giai đoạn 1, hiện đang diễn ra là cứu vớt các nạn nhân bão Nargis, cung cấp lều bạt, mái che tạm thời, thực phẩm, quần áo và thuốc men cho các nạn nhân còn sống. Giai đoạn 2, huy động các công ty xây dựng của Myanmar giúp người dân vùng bị bão Nargis tàn phá, xây dựng, sửa chữa nhà ở. Giai đoạn 3, khôi phục lại sản xuất, canh tác trên các vùng đất đai bị bão Nargis tàn phá, đặc biệt là những vùng bị ngập mặn do nước biển tràn vào.

Ngày 17/5, Chính phủ Myanmar đã tổ chức một chuyến thị sát bằng máy bay trực thăng cho các nhà ngoại giao nước ngoài ở Yagon tới một số vùng bị bão Nargis tàn phá nặng nề.

Cùng ngày, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) về cứu trợ thiên tai John Holmes được Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon phái đi đã lên đường sang Yangon để thảo luận với các nhà lãnh đạo Myanmar cách thức thúc đẩy công việc cứu hộ, cứu nạn cho những nạn nhân bão Nargis. Dự kiến, ngày 18/5, Đặc phái viên cứu trợ thiên tai LHQ sẽ tới Yagon.

Mỹ và một số nước phương tây đã bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ Myanmar khắc phục hậu quả cơn bão Nargis. Tàu chiến của Mỹ, Pháp mang hàng cứu trợ đã tiến vào khu vực Ấn Độ Dương xin được cập cảng Myanmar nhưng chưa được chấp nhận.

Đ.P(Tổng hợp)

MỚI - NÓNG