Đúc trống đồng dâng tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đúc trống đồng dâng tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày phong hàm và 97 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng 22/5, Chi hội phục hồi, bảo tồn nghề truyền thống Đông Sơn (xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) đã tổ chức nghi lễ đúc trống đồng truyền thống để dâng tặng Đại tướng.
Đúc trống đồng dâng tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1
Hình minh họa

Chiều 28/5 tới, lễ dâng tặng trống đồng sẽ được thực hiện tại nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Toàn bộ việc thi công đúc trống này được giao cho cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Thiều Quang Tùng.

Trước sự chứng kiến của khách mời, các hội viên Liên chi hội di sản văn hóa Thanh Hóa, những khối đồng đã được nung trong lò bằng ngọn lửa thiêng rước về từ nơi tế lễ cụ tổ nghề đúc đồng của xứ Thanh Khổng Minh Không (xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa).

Khi lò lửa đến độ thăng hoa cũng là lúc đồng được nung chảy hoàn toàn. Lúc này, khối đồng hợp nhất nóng hàng nghìn độ C trong nồi được rót từ từ vào khuôn trống đồng - đây được xem là nghi lễ trang trọng nhất của nghề đúc đồng truyền thống.

Sau 30 phút, khuôn trống được dỡ bỏ dần dần. Chiếc trống đồng tặng Đại tướng được đúc thành công, với hình dáng, đường nét và hoa văn rõ nét và đạt yêu cầu. Trong vài ngày tới, các nghệ nhân sẽ làm nốt những công đoạn cuối cùng để hoàn thành trống đồng...

Nghệ nhân Thiều Quang Tùng cho biết: quá trình đúc trống chỉ diễn ra trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng cơ sở của anh đã phải chuẩn bị trong gần 3 tháng trời, quy tụ những thợ giỏi nhất, lành nghề nhất để thực hiện từ khâu chọn đất làm khuôn đến tạo hình, rồi làm hoa văn trang trí. Hầu hết các khâu đúc trống đều làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.

Chiếc trống đồng dâng tặng Đại tướng được mô phỏng theo chiếc trống đồng đẹp nhất Thanh Hóa được tìm thấy ở Quảng Xương năm 1934 (hiện trưng bày tại Bảo tàng lịch sử).

Trống có đường kính 60 cm, cao 48 cm và nặng khoảng 45 kg. Trên thân trống có các hình ảnh về văn hóa Đông Sơn, chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn lịch sử.

Theo Hoa Mai
TTXVN

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.