Ung thư ở phụ nữ và những hy vọng

Ung thư ở phụ nữ và những hy vọng
TPO - Trong 1 tiếng 30 phút giao lưu trực tuyến quanh chủ đề "Ung thư ở phụ nữ", báo Tiền Phong đã nhận được hàng trăm câu hỏi của bạn đọc. 50 câu hỏi về những vấn đề phổ biến nhất đã được các bác sĩ chọn trả lời.  

Vào lúc 14h30, các bác sĩ của trung tâm Ung thư Parkway - thuộc tập đoàn Y tế Parkway đã có mặt tại báo Tiền Phong và bắt đầu trả lời câu hỏi của độc giả.

Mở đầu cuộc trực tuyến, phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Nam nói:

Ung thư là căn bệnh nan y. Ở Việt Nam, khi bị chuẩn đoán mắc bệnh này, nhiều người quan niệm họ đã mang trong mình án tử hình.

Tuy nhiên trên thực tế, khi phát hiện sớm và có chế độ điều trị hợp lý, vẫn có thể chữa được căn bệnh này.

Tiền phong là một trong những tờ báo lớn nhất của tuổi trẻ Việt Nam. Chúng tôi mong muốn tuổi trẻ sẽ có quan niệm đúng và đầy đủ kiến thức về căn bệnh này, vì thế chúng tôi mong có sự hợp tác lâu dài với tổ chức Y tế Parkway để giáo dục sức khỏe cho thanh niên Việt Nam.

Xin được cảm ơn những vị khách mời đã tham gia chương trình trực tuyến hôm nay.

Video clip buổi giao lưu trực tuyến

Ngay sau lời giới thiệu mở đầu của Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Nam, các bác sĩ đã bắt đầu trả lời các câu hỏi do độc giả gửi về:

Tôi đã bị u xơ ngực sau khi có cháu đầu được 2 năm(2004) đến đầu năm 2007 đã phẫu thuật cắt bỏ u xơ, sau phẫu thuật đã siêu âm lại xác nhận không còn u, 6 tháng sau tôi đi khám lại phát hiên khối u có kích cỡ nhỏ, bác sĩ tư vấn không nên mổ mà tiếp tục theo dõi, hiện nay tôi có ý định sinh thêm con thứ 2.

Tôi muốn hỏi ý kiến bác sĩ về những trường hợp các khối u chuyển từ lành tính sang ác tính, ở trường hợp của tôi có nên phẫu thuật tiếp hay không?(Phan Minh Nguyet, 33 tuổi, 22 lương sử B, quốc tử giám hà nội)

Bác sĩ See Hui Ti: U xơ ngực không dẫn đến ung thư vú. Bác sĩ chẩn đoán phân biệt giữa u xơ ngực và ung thư vú la rất quan trọng. Tuy nhiên, chị đã được phẫu thuật cắt bỏ u xơ điều này có nghĩa khả năng mắc ung thư vú hơi cao. Chị nên đi kiểm tra và xét nghiệm thường xuyên để theo dõi.

Bệnh ung thư tuyến giáp có thể chữa khỏi không? Và sau 2 năm điều trị có thể sinh con được không? (Nhung, 41 tuổi, 352 bach mai)

Ung thư ở phụ nữ và những hy vọng ảnh 1
Bác sỹ See Hui Ti

Bác sỹ See Hui Ti:  Ung thư tuyến giáp sau khi đã điều trị 2 năm và hiện tại bạn không điều trị thêm gì nữa thì bạn có thể nghĩ đến việc sinh em bé. Tuy nhiên đề chắc chắn, bạn nên bàn bạc trực tiếp với bác sĩ điều trị cho mình.

Thưa bác sỹ, sau khi sinh con nên làm các xét nghiệm gì để phát hiện bệnh ung thư ở phụ nữ? Nếu không mắc bệnh thì bao nhiêu lâu nên làm kiểm tra lại? (Nguyễn Vân Anh, 30 tuổi, 68, Ngõ 3, Thái Hà, Hà Nội).

Bác sỹ Yang Tuck Loong: Bạn nên làm phết kính âm đạo sau khi sinh con khoảng 6 đến 8 tuần và thường xuyên làm xét nghiệm này hàng năm.

Tôi năm nay 61 tuổi, gia đình tôi mấy năm mấy năm đều có người mất bị ung thư phổi. Hiện nay tôi bị bụi phổi, xin hỏi bụi phổi có khả năng gây bệnh ung thư không? Nguyên nhân của bệnh ung thư phổi là gì?

Hai bác sĩ See Hui Ti – chuyên gia tư vấn hóa trị - Trung tâm ung thư Parkway và bác sỹ Yang Tuck Loong – chuyên gia tư vấn xạ trị - Trung tâm ung thư Parkway sẽ tiếp tục trình bày các vấn đề xung quanh căn bệnh và trực tiếp tư vấn cho các bệnh nhân về "Căn bệnh ung thư ở phụ nữ" vào 15h00 thứ Bảy, 24/5/2008 tại  Cung văn hóa Việt Nhật – 20 Lê Thánh Tông - TP. Hạ Long – Quảng Ninh.

Bác sỹ Yang Tuck Loong: Bụi phổi có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cao hơn người thường một chút. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu gây ra ung thư phổi là do hút thuốc.

Những polip nhỏ có gây ra ung thư không? (Nguyễn Thị Tuyết, 37 tuổi, Bắc Ninh)

Bác sỹ See Hui Ti: Polip nhỏ đường ruột có thể gây ra ung thư nếu để cho nó phát triển đủ thời gian trong khoảng từ 5 – 15 năm. Do đó chúng tôi khuyên các bạn trên độ tuổi 50 nên đi nội soi đại tràng khoảng 5 năm 1 lần để kiểm tra xem có vấn đề gì với đại tràng hay không.

Tôi bị dạ dày đã mổ cắt 4/5 sau khi mổ được bắc sỹ bệnh viện lấy tế bào ổ hạch kiểm tra âm tính liệu bệnh của tôi có thể khỏi hoàn toàn không? (trinh duc tiep, 68 tuổi, minh tan phu xuyen ha tay)

Bác sĩ See Hui Ti: Tôi rất buồn khi biết anh Tiếp mắc ung thư dạ dày nhưng cũng vui vì anh đã phẫu thuật và kết quả âm tính. Tôi không thể chắc chắn rằng bệnh của anh đã được chữa trị hoàn toàn vì không đủ các thông tin và kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm âm tính không có nghĩa là bệnh của anh đã được chữa trị hoàn toàn. Anh nên đi xét nghiệm và theo dõi thường xuyên.

Ông Yang có thể nói cho chúng tôi tình hình ung thư ở phụ nữ nước ông. Thường khi bị bệnh, họ sẽ muốn điều trị bằng các phương pháp nào?(Mộc Miên, 32 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội)

Ung thư ở phụ nữ và những hy vọng ảnh 2
Bác sỹ Yang Tuck Loong

Bác sỹ Yang Tuck Loong: Ung thư vú là dạng ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Việc chuẩn đoán sớm sẽ giúp bệnh nhân giảm nguy cơ phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến dưới. Thay vì vậy, chúng tôi có thể phẫu thuật bảo toàn tuyến vú. Bệnh nhân có thể được điều trị bằng xạ trị, hóa trị và/hoặc bằng trị liệu hoóc môn, phụ thuộc vào giai đoạn bệnh.

Ung thư cổ tử cung/ung thử tử cung cũng là một dạng ung thư phổ biến nhưng nguy cơ ít hơn khi bệnh nhân được thường xuyên kiểm tra. Phẫu thuật và xạ trị trong một số trường hợp có thể được xử dụng. Hóa trị là phương pháp điều trị được lựa chọn nhiều nhất.

Một lần nữa, tôi muốn nhắc lại việc chuẩn đoán sớm sẽ giúp bệnh nhân có cơ hội chữa khỏi bệnh rất cao. 

Xin làm ơn cho biết: Khi chữa chạy ung thư, các bác sỹ thường nói: Tỷ lệ sống 5 năm là 97%. Xin cho biết sống trên 5 năm có nghĩa là khỏi bệnh phải không?(Nguyễn Thị Nhật Vi, 38 tuổi, Hà nội).

Bác sĩ See Hui Ti: Ngoại trừ ung thư vú và ung thư buồng trứng, các ung thư khác có thể coi như dã được chữa khỏi sau 5 năm. Như vậy có thể không tái phát sau 5 năm nếu không phải là ung thư vú và ung thư buồng trứng.

thời gian gần đây khi nặn bầu vú ở đầu vú phải của em có nước tiết ra nước màu trắng đục như nước vo gạo. và chỉ ở vú phải bị như vậy.(hiện em không mang thai hay dùng bất kỳ loại thuốc nào) Bác sỹ cho em hoỉ như vậy có phải dấu hiệu của bệnh ung thư vú không? em rất lo lắng nhưng chưa đi khám được. Mong BS tư vấn giúp em. Trân trọng cảm ơn(Mai Lan, 25 tuổi, Cao Bằng)

Ung thư ở phụ nữ và những hy vọng ảnh 3
Bác sỹ See Hui Ti

Bác sỹ See Hui Ti: Đúng đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư. Tuy nhiên đó có thể là vấn đề về hoóc môn. Vì vậy bạn nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra thêm. Chẳng hạn làm xét nghiệm máu và chụp nhũ ảnh.

Xin bac sỹ cho biết các biểu hiện khác của ung thư âm hộ ở phụ nữ? (Trần Phương Anh, 21 tuổi, 17 Văn Cao, TP Nam Định).

Bác sỹ Yang Tuck Loong: Nếu như bạn có các biểu hiện như các vết loét không có khả năng liền ở vùng âm đạo hoặc bất cứ bất thường nào ở khu vực này, bạn nên đi gặp bác sỹ phụ khoa để xác định tình trạng bệnh.

Nghe nói có một phương thuốc dân gian được truyền miệng là các loại củ cải ninh hầm lấy nước uống có thể chữa được các bệnh ung thư, thậm chí chữa được rất nhiều bệnh khác, thưa bác sỹ có đúng không?

Có phải ăn uống không đúng cách cũng có thể mắc bệnh ung thư? Làm thế nào để ngừa bệnh ung thư?(Bùi Thị Thu Thuỷ, 31 tuổi, Thành phố Quảng Ngãi)

Bác sỹ See Hui Ti: Củ cải hầm không thể chữa được bệnh ung thư nhưng đúng là chế độ ăn nhiều thịt ít rau (hoặc nhiều béo ít xơ) thì liên quan đến ung thư vú và ung thư đại trực tràng.

Tôi bị ung thư buồng trứng, đã phẩu thuật cắt bỏ toàn bộ. bác sĩ điều trị cho biết bện của tôi đang ở giai đoạn 1d. Xin hỏi: - Ở giai đoạn đó có điều trị dứt diểm không ? - Có bị tái phts không ? nếu có thì thời gian bao lâu ? Xin chân thành cảm ơn ! ( Hiện nay đã điều trị xong hoá trị tại Bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh). (Trần Thị Như Sen, 31 tuổi, Huyện Tây Hoà tỉnh Phú Yên).

Bác sỹ See Hui Ti:  Đối với bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn 1 thì khả năng chữa khỏi là trên 75%. Tuy nhiên sau 5 năm thì vẫn có thể còn nguy cơ tái phát.

Xin được hỏi, trước khi có cháu gái đầu, tôi từng phải đi điều trị bệnh mào gà. Bác sĩ cho một loại thuốc bôi rồi hết. Tôi sinh thường, nhưng phải khâu. Khí hư của tôi ra nhiều, liệu có phải tôi lại tái bị bệnh và có thể bị ung thư âm hộ ko?(Thanh Châu, 28 tuổi, Bạch Mai, Hà Nội)

Bác sỹ See Hui Ti: Đối với phụ nữ khi bị mắc sùi mào gà thì rất dễ có nguy cơ bị mắc lại nhưng ung thư âm đạo thường xảy ra ở người lớn tuổi chứ không xảy ra với người trẻ tuổi. Dấu hiệu nhận biết căn bệnh ung thư này thường là bị ngứa và da bị khô.

Nguyen nhan gay benh ung thu, co phai do sinh hoat mat ve sinh?(Nguyen Thi Hong, 35 tuổi, Cam Pha Quang Ninh)

Ung thư ở phụ nữ và những hy vọng ảnh 4
Bác sĩ See Hui Ti

Bác sĩ See Hui Ti: Câu trả lời là không. Sinh hoạt mất vệ sinh chưa được chứng minh là nguyên nhân gây ra ung thư.

Bác sỹ làm ơn cho biết triệu trứng của bệnh ung thư vòm họng, ung thư miệng và các giai đoạn phát triển của bệnh; cách điều trị? Xin cảm ơn! (Trần Văn Thanh, 38 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bác sỹ Yang Tuck Loong: Một trong những biểu hiện của ung thư hầu họng là khản giọng (mất giọng), ngáy to hoặc có hạch bạch huyết ở cổ.

Ung thư lưỡi có biểu hiện: Các vết thương ở vùng lưỡi không có khả năng liền.

Giai đoạn sớm của ung thư hầu họng có thể điều trị được bằng xạ trị. Những giai đoạn muộn hơn có thể điều trị bằng hóa xạ trị kết hợp để có thể bảo tồn, không phải phẫu thuật cắt bỏ lưỡi.

Giai đoạn sớm của ung thư lưỡi có thể điều trị bằng phẫu thuật hoặc xạ trị. Ở những giai đoạn muộn hơn, có thể điều trị bằng phẫu thuật kết hợp hóa xạ trị. Việc chuẩn đoán sớm bệnh ung thư giúp bệnh nhân có thể có cơ hội chữa khỏi bệnh.

Tôi bị bệnh K tuyến giáp và đã phẫu thuật nhưng tôi muốn biết đã khỏi hẳn chưa? Có người nói uống thuốc nam sẽ khỏi, vậy có thể uống thuốc tây lẫn thuốc nam phổi hợp được không? Xin cảm ơn! (Lê Thị Tâm, 32 tuổi)

Bác sỹ Yang Tuck Loong: Loại ung thư tuyến giáp bệnh nhân mắc phải là loại nào? Đây là câu hỏi chúng tôi phải được biết trước khi tư vấn cho bệnh nhân.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sẽ cần phải xạ trị trước phẫu thuật hoặc xạ trị bằng thyroxine. Phụ thuộc vào tùy từng dạng bệnh mà sử dụng phương pháp điều trị thích hợp.

hiện nay bệnh K buồng trứng có thể chữ trị được không? và sau khi chưa trị có thể có con dược không?(nguyễn thị hoa, 28 tuổi, Cẩm xuyên - HT)

Bác sĩ See Hui Ti: Ung thư buồng trứng thường được chữa trị bằng cách cắt bỏ buồng trứng và tử cung. Vì vậy phụ nữ mắc bệnh ung thư buồng trứng sau khi được điều trị không thể có con. Tuy nhiên, dối với những bệnh nhân trẻ mắc bệnh ung thư buồng trứng có tế bào ung thư mầm có thể được giữ một buồng trứng sau khi phẫu thuật và điều trị bằng các hóa trị.

Tại sao lại bị ung thư vú và có thể phòng tránh được không?(thanh lam, 25 tuổi, lạng sơn)

Bác sỹ See Hui Ti:  Để phòng chống bệnh ung thư vú bạn nên ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên và giữ cân. Tất nhiên nguy cơ ung thư vú vẫn có thể xảy ra nhưng điều này vẫn có thể phát hiện sớm nhờ chụp nhũ ảnh.

Phụ nữ mắc các bệnh liên quan đến cổ tử cung thì tỉ lệ mắc ung thư có cao không? Phương pháp phòng tránh và các loại thuốc điều trị các bệnh liên quan đến cổ tử cung?(Nguyễn Thị Dung, 47 tuổi, Số nhà 420, đường Bưởi, Hà Nội)

Bác sỹ See Hui Ti:  Viêm lộ tuyến tử cung do thể nhú (virus HPV) gây ra, mà đây lại là nguyên nhân chính gây ra ung thư cổ tử cung. Vì vậy viêm lộ tuyến tử cung có thể gây ra ung thư cổ tử cung.

Thưa bác sĩ, chị gái tôi bị bệnh ung thư vú đã gần 3 năm. Hiện đang điều trị tại bệnh viện K, Hà Nội. Nhưng sau mỗi lân xạ tóc của chị lại rụng,thường tức ngực. Dạo này căn bệnh có vẻ phát triển hơn,thường bị chảy máu tai,giảm cân,sức đề kháng kém. Tôi xin hỏi bác sĩ những triệu chứng đó có phải là dấu hiệu xấu,liệu chị tôi có thế sông được mấy năm?,căn bệnh này hiện nay trên thế giới có chữa được không?Tôi xin xhân thành cảm ơn!(dinh thị thuỳ, 22 tuổi, dinhthuy1986@gmail.com)

Bác sĩ See Hui Ti: Tôi rất tiếc khi nghe tình trạng của bạn, vì bạn đã phải chạy hóa trị nhiều lần nhưng nếu gần đây bạn bị chảy máu tai và có tình trạng sút cân điều đó có nghĩa là ung thư đã di căn sang xương. Có nhiều loại thuốc có thể kéo dài thêm tuổi thọ cho bạn, thuốc này không bán tại Việt Nam nhưng có bán ở nhiều nước khác. Tôi cũng không thể biết câu trả lời chính xác bạn có thể sống được bao nhiêu năm nữa. Điều đó tùy thuộc vào thể trạng sức khỏe và thuốc sử dụng.

Bác sĩ cho em hỏi bị nhân xơ cổ tử cung có dẫn đến ung thư CTC không ?(Phạm lan Phương, 38 tuổi, Bắc giang)

Bác sỹ See Hui Ti:  U xơ tử cung không phải là ác tính. Tuy nhiên nếu chỉ kiểm tra bằng siêu âm thì cũng vẫn có thể nhầm lẫn giữa khối u ác tính với u xơ tử cung. Vì vậy, nếu bạn còn nghi ngờ thì nên kiểm tra chuyên sâu hơn để biết chính xác nhờ phẫu thuật. Còn các loại u xơ khác thì cần tiếp tục theo dõi.

Tôi bị bệnh K tuyến giáp và đã phẫu thuật nhưng tôi muốn biết đã khỏi hẳn chưa? Có người nói uống thuốc nam sẽ khỏi, vậy có thể uống thuốc tây lẫn thuốc nam phổi hợp được không? Xin cảm ơn! (Lê Thị Tâm, 32 tuổi)

Ung thư ở phụ nữ và những hy vọng ảnh 5

Bác sỹ Yang Tuck Loong: Loại ung thư tuyến giáp bệnh nhân mắc phải là loại nào? Đây là câu hỏi chúng tôi phải được biết trước khi tư vấn cho bệnh nhân.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sẽ cần phải xạ trị trước phẫu thuật hoặc xạ trị bằng thyroxine. Phụ thuộc vào tùy từng dạng bệnh mà sử dụng phương pháp điều trị thích hợp.

Neu em nghi ngo minh bi benh thi em nen den benh vien nao de kham?(Nguyen Hoai Thu, 21 tuổi, 2/36 Ngo Thanh Luong 1, Kim Nguu, Hai Ba Trung, Ha Noi)

Bác sỹ See Hui Ti: Nếu bạn nghi ngờ bạn có u vú hay có vấn đề với tử cung. Bạn có thể đến các trung tâm y tế chuyên khoa để kiểm tra. ở Trung tâm ung thư Parkway, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ giúp bệnh nhân phát hiện sớm các vấn đề bất thường liên quan tới ung thư.

Toi muon hoi lam the nao de phat hien ung thu som ?(nguyen thi Them, 27 tuổi, Cam pha Quang Ninh)

Bác sĩ See Hui Ti: Để phát hiện sớm ung thư tử cung chúng ta cần làm phết tế bào âm đạo. Phát hiện sớm ung thư vú bằng cách chụp nhũ ảnh. Ung thư trực tràng phát hiện sớm bằng cách nội soi và thử phân trong máu. Ung thư buồng trứng phát hiện bằng cách siêu âm và xét nghiệm máu.

Vu cua toi ben to ben nho do co phai dau hieu benh k khong(­luu tuan, 45 tuổi, dong quang dong hung thai binh)

Ung thư ở phụ nữ và những hy vọng ảnh 6
Bác sỹ See Hui Ti

Bác sỹ See Hui Ti: Việc một bên vú to hơn một bên kia là việc rất bình thường. Tuy nhiên nếu 1 bên trông to hơn hẳn và tròn cứng như quả cam và có màu đỏ thì bạn nên đến khám ở một bác sĩ ung thư.

Tôi muốn khám định kỳ thì sẽ khám ở đâu để được chính xác và nhanh chóng? (vu bich hao, 40 tuổi, tô 22 phương trung vương TN)

Bác sỹ Yang Tuck Loong: Bạn có thể đến bất cứ một trung tâm khám chữa bệnh có uy tín nào ở Việt Nam như ở Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh để có thể khám sức khỏe tổng thể.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các gói khám sức khỏe tổng thể tại các bệnh viện của tập đoàn Parkway của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ văn phòng đại diện Parkway tại Hà Nội: tầng 5, số 91B, Nguyễn Thái Học. Điện thoại: (04)7472729/30

xin hoi bac si co truong hop nao ung thu o voi trung khong trieu trung cua no nhu the nao ?va phuong phap dieu tri ra sao?(nguyen thi luong, 36 tuổi, pham ngu lao hai duong)

Bác sỹ See Hui Ti: Ung thư vòi trứng có các triệu chứng giống như ung thư buồng trứng như: đau bụng dưới. Cách điều trị ung thư vòi trứng cũng giống như điều trị ung thư buồng trứng.

xin hỏi độ tuổi thường bị ung thư vú, tôi không có điều kiện đến bệnh viện để khám, tôi thấy có nhiều hướng dẫn nhận biết ung thư vú mà không cần phải đến bệnh viên nhưng không biết phải làm thế nào để nhận biết được(thanh lam, 25 tuổi, lạng sơn)

Bác sĩ See Hui Ti: Nhóm phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú là phụ nữ trên 40 tuổi, có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư, những người đã mắc bệnh ung thư tử cung, sinh muộn có kinh đầu tiên sớm và hết kinh muộn.

Những dấu hiệu của ung thư vú có u hạch ở ngực hoặc ở nách, nhũ hoa sưng, hoặc cánh tay sưng.

Chưa sinh con,không có triệu chứng gì bất thường trong người. Nội soi cổ tử cung có vết đục. Kết quả sinh thiết: niêm mạc tuyến cổ trong cổ tử cung bình thường, mô đệm ngấm nhiều tế bào limpho, tương bào, có nơi tế bào chuyển sản gai, tăng sinh nhiều lớp giống như biểu mô gai bình thường. Chẩn đoán: viêm mãn cổ trong kèm chuyển sản gai trưởng thành-N72.0 Chưa sinh con,không có triệu chứng gì bất thường trong người, vậy kết quả trên có nguy cơ ung thư không và điều trị, theo dõi thế nào?(Nguyễn Thị Tuyến, 42 tuổi, Long Xuyên)

Bác sỹ See Hui Ti: Tình trạng của bạn bây giờ nên được theo dõi chặt chẽ của một bác sĩ phụ khoa. Ở giai đoạn này bệnh chưa tiến triển thành ung thư. Tuy nhiên, vẫn có nguy cơ bệnh sẽ tiến triển thành bệnh ung thư nên bạn cần phải theo dõi bệnh này từ 5 đến 10 năm và thường xuyên làm phết tế bào âm đạo để một khi bệnh trở nên nghiêm trọng hơn thì có thể xử lý bằng phẫu thuật để cắt bỏ phần bất thường.

Nguyên nhân gây bệnh ung thư có phải do sinh hoạt mất vệ sinh? (Nguyễn Thị Hồng, 35 tuổi, Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Bác sỹ Yang Tuck Loong: Việc vệ sinh cá nhân rất quan trọng, tuy nhiên một phần nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư như ung thư ở bộ phận sinh dục (ung thư âm đạo, dương vật) thì không phải hoàn toàn do nguyên nhân trên.

Nhưng những thói quen tốt như không hút thuốc, không uống nhiều rượu bia, quan hệ tình dục lành mạnh... sẽ giúp đảm bảo sức khỏe cho bạn, cũng như giảm bớt nguy cơ mắc ung thư. 

Gan 1nam nay tinh hoan ben trai toi bi sung khi so vao cam thay dau toi da dieu tri khang sinh 3 dot moi dot 10 ngay nhung khong do xin bac sy cho biet lieu toi co bi mac ung thu khong(dang minh hung, 1962 tuổi, ngo8/tran nguyen han tp.bac giang)

Bác sỹ See Hui Ti:  Những dấu hiệu bạn vừa miêu tả có vẻ như khá nghiêm trọng. Bạn nên đi gặp bác sĩ tiết niệu ngay bởi có vẻ như bạn tiềm ẩn khả năng bị ung thư khá cao.

Tôi bị ung thư phổi giai đoan 3b, tràng dịch màng phổi. Hiện nay đã sử dụng biện pháp cắt tia gama và đã giảm dịch rất nhiều, bác sĩ yêu cầu hoá trị 6 đợt. Liệu có thể kéo dài tuổi thọ được bao lâu? Theo bác sĩ có nên hoá trị không? Xin cho tôi lời khuyên vì hiên nay tôi rất hoang mang. (Lê thi Mười, 57 tuổi, 42 Thanh hai - Đà Nẵng)

Bác sỹ Yang Tuck Loong: Cơ hội sống của bệnh nhân ung thư phổi ở giai đoạn 3b được điều trị bằng hóa trị kết hợp hóa xạ trị là 30 đến 40%. Nếu bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị, cơ hội này sẽ cao hơn.

Thưa bác sĩ , phụ nữ sau khi sinh con nên làm các xét nghiệm gì để phát hiện các bệnh ung thư ở phụ nữ.Nếu không mắc bệnh thì bao nhiêu lâu nên kiểm tra lại kết quả. Ở Việt Nam thì bệnh viện nào làm các xét nghiệm này ?(Nguyen van anh, 30 tuổi, 68 ngõ 3 thái hà Hà nội)

Bác sĩ See Hui Ti: Phụ nữ sau khi sinh nên kiểm tra phết tế bào âm đạo hàng năm trong 3 năm liên tiếp. Nếu kết quả tốt chị có thể làm phết tế bào âm 3 năm một lần. Phụ nữ trên 40 nên chụp nhũ ảnh hàng năm hoặc 2 năm một lần.

Tôi đã sinh hai cháu và đều cho các cháu bú đến gần 1 tuổi. Cháu đầu, tôi sinh được 2,5 tháng thì bị tắc sữa, phải chạy laze. Sau đó, phát hiện có cục phải đi chọc hút. Hiện tại vú bên phải đã hết. Song khi sinh cháu thứ hai, cháu hơn 1 tuổi, cũng đã cai sữa, nhưng tôi lại phát hiện có một khối cục tương tự nhưng ở bên trái. Liệu tôi có thể bị ung thư vú? Nếu bị tôi phải làm cách nào để điều trị.(Bích Thu, 37 tuổi, Hà Tây)

Ung thư ở phụ nữ và những hy vọng ảnh 7
Bác sỹ See Hui Ti

Bác sĩ See Hui Ti: Tôi không nghĩ chị đã mắc bệnh ung thư vú. Đây có thể là do tuyến sữa bị u cục lại. Nguy cơ của một người đang cho con bú bị mắc bệnh ung thư rất thấp. Tuy nhiên để có một chẩn đoán chính xác bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa.

Sau khi gamma đầu để điều trị u não thất 3 kích thước khối u 48x32x28 lần 2 tháng 3/2007. Nay có cần điều trị thuốc gì nữa không? Đã kiểm tra qua MRI thấy khối u đặc nhỏ lại, nang nước vẫn như cũ?

Bác sỹ Yang Tuck Loong: Nếu trong trường hợp là u lành tính, bệnh nhân không cần điều trị gì thêm. Tuy nhiên, trong trường hợp là u ác tính, bệnh nhân trước hết cần xác định loại u và có thể phải sử dụng thuốc uống hóa trị.

Xin hai bác sĩ trả lời hộ tôi những thắc mắc sau: Tôi hết kinh rất sớm, 45 tuổi đã mất kinh. Liệu tôi có tiềm ẩn các bệnh ung thư gì không? Làm cách nào để phát hiện ra là tôi có bệnh?(Thùy Mai, 45 tuổi, Hòa Bình)

Bác sỹ See Hui Ti: Mãn kinh ở tuổi 45 là việc hết sức bình thường. Đây không phải là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Xin bác sĩ cho biết hiệu quả của việc xạ trị ung thư buồng trứng?

Bác sỹ Yang Tuck Loong: Việc xạ trị đối với ung thư buồng trứng có thể được sử dụng ngay cả khi ung thư di căn sang xương hoặc khu trú trong vùng khung chậu.

Ung thư ở phụ nữ và những hy vọng ảnh 8
Bác sỹ Yang Tuck Loong

Ngoài ra, trong trường hợp ung thư buồng trứng không thể phẫu thuật hoặc hóa trị, bác sĩ sẽ nghĩ tới việc điều trị bằng xạ trị.

Toi nam nay 45 tuoi, da dot dien co tu cung lan thu hai, nhung hien nay van ra nhieu khi hu. Vay lieu co bi ung thu ko?(Ha, 45 tuổi, 25 Trieu Viet Vuong)

Bác sỹ See Hui Ti: Ở tuổi tiền mãn kinh, bị ra nhiều dịch nhày là rất bình thường. Tuy nhiên nếu nó có mùi thì bạn nên đi gặp bác sĩ phụ khoa để làm phép đồ âm đạo.

Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi bác sĩ một câu hỏi như sau:" những nhóm phụ nữ nào dễ bị mắc ung thư tử cung. Tôi nghe nói đã có vacxin phòng ung thư tử cung, vậy vacxin đó đã có ở Việt Nam chưa? Vacxin đó có đắt không ạ?"  (nguyên ngọc mai, 27 tuổi, hưng yên)

Bác sĩ See Hui Ti: Bất kì phụ nữ nào đã từng giao hợp đều có nguy cơ mắc bệnh ung thư tử cung. Có vắc-xin phòng ngừa ung thư tử cung, chi phí khoảng 600 đôla Singapore (tương đương 400 USD) cho 3 lần tiêm trong 6 tháng.

Sau chu kỳ kinh tôi vẫn ra rất nhiều chất nhầy mầu vang nhat ko mui.Hiện tượng nay kéo dài khoang 3 tuân ,như thê tôi co nguy cơ bị ung thư hay mot bệnh gì khác ko ạ?(MAI THANH HUYEN, 42 tuổi, Bệnh viện Yên Hưng)

Bác sỹ See Hui Ti: Phụ nữ bị chất nhày màu vàng hay trắng là rất bình thường. Tuy nhiên, nếu nó có mùi hoặc chuyển sang màu xanh thì đó là dấu hiệu của sự viêm nhiễm. Bạn nên đi kiểm tra bác sĩ phụ khoa. Tuy nhiên trường hợp này không xảy ra thường xuyên lắm.

Thưa các Bác sỹ! bản thân tôi được nghe rất nhiều về ung thư vú và u xơ tử cung -ung thư tử cung. Như vậy mong bác sỹ cho tôi biết rõ nguyên nhân gây ra các căn bệnh này ở phụ nữ và thời gian sống sau khi bị mắc bệnh này được bao lâu ? Có thuốc gì đặc hiệu để trị bệnh này không?(NGÔ PHẠM NHU QUỲNH, 28 tuổi, Thị trấn Trà My - huyện Bắc Trà My)

Bác sỹ See Hui Ti: Nguyên nhân gây ra những bệnh ung thư trên ở những nước phát triển là do chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Vì đối với thói quen sinh hoạt ngày càng ít vận động cộng với thức ăn ngày càng khiến người ta dễ béo phì thì nguy cơ mắc ung thư ngày càng tăng lên.

Hầu hết các bệnh này đều có thể điều trị và chữa khỏi được, chỉ có 1 phần trăm nhỏ là do yếu tố di truyền.

Tôi bị ung thư vú trái, đã mổ lấy hạch nách. Xét nghiệm mô bệnh học thấy khối u xâm lấn nhưng chưa di căn hạch nách. Tôi đang được truyền hóa chất, vậy tôi có phải tia xạ buồng chứng nữa không?

Bác sỹ Yang Tuck Loong: Nếu như kết quả xét nghiệm thụ thể của bệnh nhân là dương tính thì việc tia xạ sẽ tốt cho tình trạng bệnh của bệnh nhân.

Tôi hay bị đau vú khi đến kỳ hành kinh, giữa 2 kỳ là đã bắt đầu đau rồi,có khi đau rất nhiều,có thể sờ thấy những u nhỏ, nhưng khi hét hành kinh yhì lại không còn hiện tượng đó nữa.

Tôi đã đi khám, chụp nhưng bác sĩ nói không làm sao cả.Nhìn trên phim cũng không thấy u.Tôi vẫn rất lo.Vậy xin hỏi các cơn đau của tôi có vấn đề gì không?(Trịnh Anh Đào, 42 tuổi, 12 Hàng Quạt)

Bác sỹ See Hui Ti: Việc phụ nữ có những u vú nhỏ trước kỳ kinh và lặn đi sau kỳ kinh, trong đó chụp nhũ ảnh không thể phát hiện ra được, nhất là dối với phụ nữ trẻ, là rất bình thường. Tuy nhiên, nếu các khối u xuất hiện trước và sau kỳ kinh không mất đi trong một thời gian dài thì bạn nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra.

Sau khi đã sử dụng phương pháp xạ trị, các bệnh nhân bị ung thư vú hay các bệnh ung thư khác liệu có tái bị bệnh không? Xin bác sĩ Yang Tuck Loong cho tôi câu trả lời? Cảm ơn ông.(Thanh Hà, 27 tuổi, Thanh Oai, Hà Tây)

Bác sỹ Yang Tuck Loong: Việc xạ trị có thể làm giảm nguy cơ tái phát ở các bệnh nhân bị ung thư. Tuy nhiên, đối với từng loại ung thư khác nhau thì mức độ rủi ro tái phát là khác nhau. 

Xin hỏi, chị tôi năm nay 37 tuổi vừa mới phát hiện một khối u nhỏ bằng đầu đũa trên ngực trái. Khối u không gây đau hay cho thấy các triệu chứng gì khác lạ so với bình thường, theo BS liệu khối u này có nguy hại đến sức khoẻ của chị tôi không? và trong trường hợp này, chị tôi nên làm gì? Xin cảm ơn.(Đặng Ngọc Toàn, 33 tuổi, 38 Tống Duy Tân Buôn Ma Thuột)

Bác sĩ See Hui Ti: Mặc dù ở độ tuổi 37 còn trẻ cho người mắc bệnh ung thư vú, nhưng tốt nhất chị gái của bạn phải được đi kiểm tra bởi bác sĩ chuyên khoa và nếu cần thiết phải làm sinh thiết để chẩn đoán đúng.

Thưa bác sĩ Yang Tuck Loong, tôi bệnh ung thư cổ tử cung, mới phát hiện thông qua siêu âm. Muốn điều trị tận gốc, tôi phải đến khám lại ở đâu, chi phí điều trị thế nào? Cụ thể, nếu như phải xạ trị, tôi tốn kém tổng thể bao nhiêu. Cảm ơn bác sĩ nhiều.(Thu Hòa, 37 tuổi, Hoài Đức, Hà Tây)

Ung thư ở phụ nữ và những hy vọng ảnh 9
Bác sỹ Yang Tuck Loong

Bác sỹ Yang Tuck Loong: Việc chuẩn đoán cần được xác nhận qua phương pháp sinh tiết. Để có được chuẩn đoán và điều trị tốt, bệnh nhân có thể tham khảo dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện của Singapore, trong đó có các bệnh viện của tập đoàn y tề Parkway.

Chi phí hóa trị ước tính là 12.000 USD

Tôi bị bệnh K buồng trứng, đã điều trị 06 đợt hóa chất cách đây năm năm, hiện vẫn thường xuyên tái khám định kỳ, kết quả xét nghiệm CA 125 ổn định, sức khỏe tốt. Vậy tôi có nguy cơ cao bị tái phát bệnh lại không? Sinh con được 09 tháng, tôi phát hiện mình bị bệnh, vậy con trai tôi có nguy cơ bị di truyền từ mẹ không. Tôi sợ quá trình mang thai, người mẹ nuôi con qua đường máu có mang tế bào ung thư sẽ truyền sang con.(Hoàng Mai, 32 tuổi, Trương Định - Nha Trang - Khánh Hòa)

Bác sỹ See Hui Ti: Khả năng con trai bạn bị mang gien này là rất thấp. Tuy nhiên, nếu trong gia đìnhc òn bất kỳ ai bị ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng thì nguy cơ này sẽ tăng lên và bạn nên đi khám bác sĩ chuyên về gien di truyền.

Sau chu kỳ kinh tôi vẫn ra rất nhiều chát nhây mầu vang nhat ko mui.Hiện tượng nay kéo dài khoang 3 tuân ,như thê tôi co nguy cơ bị ung thư hay mot bệnh gì khác ko ạ?(MAI THANH HUYEN, 42 tuổi, Bệnh viện Yên Hưng)

Bác sỹ See Hui Ti: Phụ nữ bị chất nhày màu vàng hay trắng là rất bình thường. Tuy nhiên, nếu nó có mùi hoặc chuyển sang màu xanh thì đó là dấu hiệu của sự viêm nhiễm. Bạn nên đi kiểm tra bác sĩ phụ khoa. Tuy nhiên trường hợp này không xảy ra thường xuyên lắm.

Tôi thường thấy lẩm nhẩm đau bụng khi giữa hai khoảng kì kinh? Đôi lúc còn ra chút máu? Triệu chứng như vậy là tôi đã bị bệnh gì, liệu có phải là ung thư ko? Cảm ơn bác sĩ.(Thi Anh, 35 tuổi, Hà Nội)

Ung thư ở phụ nữ và những hy vọng ảnh 10
Bác sỹ See Hui Ti

Bác sỹ See Hui Ti: Việc này phụ thuộc độ tuổi của bạn. Nếu bạn ở vào tuổi mãn kinh nghĩa là khoảng 50 tuổi mà bạn có hiện tượng này thì nên gặp bác sĩ phụ khoa.

Nếu bạn còn trẻ thì điều này có thể là do việc rụng trứng và đây là chuyenẹ bình thường. Tuy nhiên bạn cũng cần khám lại bác sĩ phụ khoa nếu nó diễn ra trong thời gian dài.

Thưa Bác sỹ cho tôi biết dùng viên thuốc tránh thai có thực sự làm giảm được nguy cơ mắc các bênh ung thư tử cung, u xơ tủ cung hay không?(Nguyễn Hà My, 35 tuổi, Quảng Ninh)

Bác sỹ See Hui Ti: Câu trả lời là đúng như vậy. Nếu bạn uống thuốc tránh thai trong hơn 1 năm thì đúng là thuốc tránh thai sẽ làm giảm nguy cơ ung thư buồng trứng và tử cung. Tuy nhiên trước khi uống thuốc trtánh thai bạn cũng nên đến gặp bác sĩ để biết là ngực bạn không có u cục gì cả.

Video clip

-----------

Báo Tiền Phong đã nhận được hàng trăm câu hỏi trong suốt cuộc trực tuyến. Tuy nhiên, do thời gian có hạn, cuộc trực tuyến đã kết thúc lúc 4h chiều, sau 1h30 phút, trả lời được hơn 50 câu hỏi phổ biến nhất.

Các câu hỏi còn lại sẽ được TPO chuyển lại cho các bác sĩ và lần lượt đăng tải trên chuyên mục Sức khoẻ của TPO.

Xin cảm ơn các bạn đọc đã tham gia cuộc trực tuyến của chúng tôi.

Chương trình do Báo Tiền Phong Online kết hợp với Trung tâm Ung thư Parkway - thuộc tập đoàn Y tế Parkway tổ chức.

Sơ lược tiểu sử về bác sỹ giao lưu trực tuyến:

1. Bác sỹ See Hui Ti:

- Chuyên gia tư vấn về Ung thư của Trung tâm Ung thư Parkway (PCC), bệnh viện Gleagles, Singapore). Trước đó, bà từng là chuyên gia tư vấn Ung thư của Trung tâm Ung thư Quốc gia và bệnh viện Bà mẹ và trẻ em KK chuyên về ung thư vú và phụ khoa người lớn.

- Thành viên của Tổng hội đồng y tế của Anh từ năm 1996. Bác sỹ See đã làm việc tại Bệnh viện Queen Elizabeth tại Birmingham (Anh) trước khi tiếp tục khóa huấn luyện về nội khoa tại bệnh viên đa khoa Singapore. Gần đây bà đã được khen thưởng của Hội đồng bác sỹ tại Edinburgh.

- Nhận được bằng khen công nhận bởi Chính phủ Singapore năm 2002 sau khi đã hoàn thành khóa đào tạo cao cấp về ung thư tại Trung tâm Ung thư Quốc gia. Từ năm 2003 đến 2004, bà vẫn tiếp tục khóa đào tạo về Ung thư học tại Trung tâm Ung thư MD Anderson tại Houston, bang Texas.

- Thành viên của Hội ung thư phụ khoa quốc tế, Phòng khám Ung thư cộng đồng Mỹ và Hiệp hội y tế Singapore; Thành viên của Ủy ban chấp hành của Hội Ung thư học Singapore từ năm 2001 đến 2007.

2. Bác sỹ Yang Tuck Loong:

- Chuyên gia tư vấn xạ trị về Ung thư của bệnh viện Gleneagles. Trước đó, ông từng là chuyên gia tư vấn tư vấn xạ trị về Ung thư của Trung tâm Ung thư Quốc gia. Tại bệnh viện đa khoa Singapore, Chuyên gia tư vấn xạ trị về Ung thư và giám sát ung thư học tiết niệu tại Khoa xạ trị.

- Khởi đầu Chương trình xạ trị 3D dành cho bệnh ung thư tiền liệt tuyến từ năm 1997.

- Tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore năm 1981 và năm 1984 bắt đầu huấn luyện về xạ trị. Ông còn là cán bộ đào tạo và giảng bài về xạ trị và ung thư học tại bệnh viện cho các bệnh nhân đồng tính và Trường y thuộc bệnh viện đại học điều trị cho bệnh nhân đồng tính từ năm 1987 đến năm 1988.

Ngoài ra, ông còn quan tâm đặc biệt tới kiểm soát ung thư tiết niệu, ung thư nhi, ung thư vú và ung thư họng hầu.

MỚI - NÓNG