Khánh thành tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức

Khánh thành tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức
TP - Sáng 24/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức. Đây là tượng Bồ tát Thích Quảng Đức đầu tiên tại Khánh Hoà và lớn nhất tại Việt Nam.
Khánh thành tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức ảnh 1

Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức tại chùa Long Sơn. Ảnh : Nguyễn Đình Quân.

Tượng đài bằng đá granite trắng có trọng lượng 12 tấn, cao 8m, trong đó phần thân tượng Bồ tát Thích Quảng Đức cao 6m được dựng bên một giả sơn cạnh cổng chùa Long Sơn, Nha Trang.

Hoà thượng Thích Quảng Đức, Pháp danh Thị Thủy, Pháp tự Hành Pháp và thế danh là Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 tại thôn Hội Khánh (xã Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hoà), xuất gia từ năm lên bảy tuổi. Năm mười lăm tuổi Hoà thượng thọ giới Sa Di, năm hai mươi tuổi thọ Tỳ Kheo giới.

Trong hơn 40 năm hoằng pháp, Hoà thượng Thích Quảng Đức đã có công xây dựng hoặc trùng tu 31 ngôi chùa ở miền Trung và miền Nam. Ngôi chùa cuối cùng ông trụ trì là chùa Quán Thế Âm ở đường Nguyễn Huệ (nay là đường Thích Quảng Đức, Q. Phú Nhuận, TPHCM).

Tháng 6/1963, trước việc chính quyền Ngô Đình Diệm đẩy mạnh đàn áp Phật giáo, Hoà thượng Thích Quảng Đức quyết định thực hành nguyện ước tự thiêu để bảo vệ đạo pháp.

Ngày 11/6/1963 (ngày 20/4 nhuận năm Quý Mão), Hoà thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu trong tư thế kiết già ở giữa ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám, Q.3, TPHCM), trước hàng ngàn tăng, ni, phật tử.

Khi thi hài Hoà thượng Thích Quảng Đức được mang đi hoả thiêu, nhục thân biến thành tro bụi nhưng trái tim Hoà thượng vẫn còn nguyên vẹn. Hòa thượng được suy tôn là Bồ tát và trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức vẫn đang được lưu giữ cẩn trọng. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.