Ổ cave mang tên..."Trung tâm dịch vụ cảm xúc"

Ổ cave mang tên..."Trung tâm dịch vụ cảm xúc"
TPO - Ngày 17/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA TP Hà Nội triệt phá một đường dây gái gọi có thủ đoạn hoạt động khá tinh vi, núp bóng “Trung tâm dịch vụ cảm xúc”, bắt giữ gần 40 đối tượng.

Chiều 17/6 lực lượng công an kiểm tra nhà nghỉ Thành An, ở ngõ 16 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, bắt quả tang Đỗ Thị Thu Hiền (tức Trang đen) (SN 1988, trú tại Chương Mỹ, Hà Tây) khi Hiền đang môi giới mại dâm cho ba đôi nam nữ.

Tại cơ quan CA, bước đầu các đối tượng khai nhận: Từ hơn một năm nay Hương cùng với Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, trú tại Ba Đình), Phạm Thuỳ Hương (29 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm) đã thành lập “Trung tâm dịch vụ cảm xúc” tại cụm 13 phường Trung Liệt, quận Đống Đa (khu vực bãi rác Thành Công) để hoạt động môi giới mại dâm trá hình.

Để che mắt các lực lượng công an, hơn 20 “chân dài” được các đối tượng nuôi ăn ở tại các nhà thuê xung quanh khu vực “Trung tâm”, và chịu sự điều phối trực tiếp của Tuấn Anh, Hương, Hiền. Mỗi lần đi khách, gái bán dâm phải nộp cho “Trung tâm” khoản tiền từ 40 nghìn đồng đến 120 nghìn đồng.

Mở rộng vụ án, trong đêm 17/6, cơ quan điều tra đã kiểm tra “Trung tâm dịch vụ cảm xúc” và một ổ nhóm gái gọi liên quan khác tại phố Thái Hà, do đối tượng Trần Đức Minh (33 tuổi, trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng) tổ chức.

Tại hai địa điểm này, cơ quan CA đã thu gom được gần 40 gái mại dâm, đưa về trụ sở phân loại, xử lý.

MỚI - NÓNG