Học sinh gốc Việt giành giải nhất thiết kế của Google

Học sinh gốc Việt giành giải nhất thiết kế của Google
Em Đào Ngọc Mai, 17 tuổi, hiện đang sống ở TP Dresden (Đức) đã giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế Logo Doodle 4 Google nhân dịp vòng chung kết Euro 2008.

Cuộc thi Doodle 4 Google là một cuộc thi thiết kế được tổ chức ở nhiều nước cho các trẻ em dưới 18 tuổi.

Riêng cuộc thi thiết kế logo Euro 2008 đã có 3.800 người tham gia ở ba nước Đức, Áo và Thụy Sĩ.

Những logo này đã được đưa lên mạng trong vòng mười ngày để bạn đọc bầu chọn.

Với kết quả công bố cuối tháng, tác phẩm của em Mai đã giành chiến thắng trong 23 tác phẩm vào chung kết. Giải nhì là bé Nora-Friederike Graeve của Đức và giải ba là bé Franz Queck đến từ nước Áo.

Giải nhất của cuộc thi sẽ nhận được phần thưởng là một máy Mac Book của Apple cộng thêm mười máy Mac Book khác được tặng cho trường của em Mai.

Theo Thanh Tuấn
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG