Người trẻ cũng bị “trên bảo dưới không nghe”

Người trẻ cũng bị “trên bảo dưới không nghe”
TP- Các quý ông rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe” đang ngày một trẻ hóa. Trong đó phần lớn là nam nhi ở độ tuổi trên 40, nhưng cũng không ít trường hợp mới chỉ 20 đến 30 tuổi.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Như - Trưởng Nam khoa Bệnh viện Bình Dân TPHCM thì mỗi ngày khoa này tiếp nhận từ 80 bệnh nhân đến xin “tư vấn” cho tình trạng “chuyện ấy” có vấn đề.

Cả nhà cùng lo!

Ngày 3/7, chúng tôi có mặt tại phòng khám Nam khoa bệnh viện Bình Dân khi nơi đây có khá đông quý ông chờ đợi được tư vấn.

So với cách đây hơn một năm tại phòng khám này, chỉ có dăm ba mày râu lăm le đến khám vào ngày thứ Hai hàng tuần thì nay khoa này đã mở rộng thành 2 phòng khám và hoạt động 5 ngày/tuần nhưng bác sĩ vẫn không rảnh tay.

Tại phòng khám Nam khoa nơi đây, không chỉ có những khuôn mặt bẽn lẽn, lo âu của quý ông mà chúng tôi còn thấy có sự xuất hiện của nhiều phụ nữ.

Chị Nguyễn Th. H. 26 tuổi ở Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, “kèm” chồng đi khám hội chứng “chưa đến chợ đã hết tiền” không ngại ngùng kể khổ: “Tụi em cưới nhau đã 2 năm nay nhưng vẫn chưa có con. Kể từ ngày cưới đến nay chưa có bao giờ sinh hoạt vợ chồng cho đúng nghĩa hòa hợp vì chồng em bị... trục trặc. Vận động mãi, đến giờ anh mới chịu đi đến gặp bác sĩ”.

Bác sĩ Nguyễn Thành Như kể lại có trường hợp quý ông phải nhờ vợ đưa đến tận bệnh viện vì “của quý” không chịu  hạ xuống đến 2 ngày.

Theo bác sĩ Như, trường hợp trên không phải là dùng thuốc điều trị rối loạn cường dương giả mà do chàng này bị bệnh thần kinh. Nên do bị một xúc động quá khiến anh ta cứ “lên không xuống”.

Một số khác quý ông hay dùng Viagra, Levitra, Livial hay Cialis… nhưng gặp phải thuốc giả uống vào không tương thích nên cũng đã có ca phải cấp cứu.

Cũng tại đây, nhiều đấng mày râu tâm sự: “Nhiều khi chán ăn, mất ngủ vì thấy quá mất tự tin trước vợ”.

Anh Trần Như P. 43 tuổi ở Kon Tum  về TPHCM gần một tuần nay để tập trung chữa trị chứng “trên bảo dưới không nghe”, rầu rĩ: “Nghe bạn bè giới thiệu, tôi đi hết thầy lang này đến bác sĩ nọ nhưng “chuyện ấy” cũng không cải thiện bao nhiêu.

Nhiều lần gửi mua viagra uống nhưng uống riết phát ngán, lại tốn kém nên quyết định đi gặp bác sĩ để tư vấn”. Theo anh P. mình lo một nhưng vợ mình thì lo đến mười, vì nhiều năm nay chuyện chăn gối chả “đi đến đâu”.

Bác sĩ Nguyễn Thành Như- Trưởng phòng khám Nam khoa Bệnh viện Bình Dân cho biết: “Mỗi ngày nơi đây tiếp nhận thăm khám cho khoảng 80 quý ông. Họ đến từ nhiều nơi, trong số đó 80% là bị các triệu chứng xuất tinh sớm và “trên bảo dưới không nghe”. Còn lại là điều trị vô sinh”.

Theo bác sĩ Như, căn bệnh trên không trừ một ai, có khi đến khám là ông giám đốc, doanh nhân nổi tiếng, cũng có khi là những nông dân. Thậm chí các cậu choai choai cũng sớm vấp phải căn bệnh này.

Người trẻ cũng bị “trên bảo dưới không nghe” ảnh 1
Các loại rượu được quý ông kháo nhau sẽ kéo dài “chuyện ấy”

Tại phòng khám Nam khoa của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Từ Dũ, mỗi ngày cũng tiếp nhận hơn 100 quý ông đến thăm khám về chứng bệnh “trên bảo dưới không nghe” .

Chưa già “máy móc” đã trục trặc

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Như, để biết được chuyện chăn gối có vấn đề hay không, thường rất nhiều quý ông tính bằng phương pháp là lấy độ tuổi nhân với 9. Có nghĩa là ở khoảng độ tuổi 20 thì 2 tuần 9 lần, ở tuổi 36- 40 tức 4 tuần 6 lần… 4 tuần 5 lần cho độ tuổi 50. Nếu thực hành đúng được như vậy có nghĩa là người có năng lực trong chuyện yêu đương tương đối chuẩn.

Tuy nhiên, trong 100 người đến với phòng khám Nam khoa thì có đến... 100 người không thể thực hiện được chức năng đều đặn như trên. Đặc biệt, số lượng bệnh nhân  trên 40 tuổi hầu như cả tháng mới “gần vợ” được một đến hai lần nhưng lại gặp rắc rối khi vào việc là “trên bảo dưới không nghe”.

Thậm chí trong số 50 bệnh nhân tuổi từ 20- 30 tuổi đến thăm khám cũng có biểu hiện “máy móc” trục trặc liên tục. Theo các bác sĩ thì có đến 80% quý ông tìm đến bệnh viện đều có bệnh lý thật sự chứ không giống như trước đây họ thường coi đây là chuyện “tế nhị”, không muốn tỏ cùng ai.

Trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Nguyễn Công Khanh - Trưởng phòng khám Nam khoa Bệnh viện Bưu điện II TPHCM cho biết, hơn 70% số người tìm đến Nam khoa trong thời gian qua là những người dưới 30 tuổi. Đa số họ đều bị chứng “chưa ra đến chợ đã hết tiền”.

Số người còn lại là trên 40 tuổi thì bị hội chứng “trên bảo dưới không nghe”. Bác sĩ Nguyễn Thành Như cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên. Có thể do làm ăn thua lỗ, eo hẹp về tiền nong, vợ chồng cãi vã nhau liên tục; thanh niên trẻ yêu vội cứ làm dấm làm dúi, hồi trẻ hay thủ dâm...

Lê Nguyễn
(Còn nữa)

MỚI - NÓNG