Gợi ý lời giải môn Sinh học và Văn học

Gợi ý lời giải môn Sinh học và Văn học
TPO - Sáng nay, gần 600.000 thí sinh cả nước trải qua môn thi đầu tiên của kỳ thi đại học, cao đẳng đợt 2. Tiền phong xin giới thiệu gợi ý lời giải môn Sinh học (mã đề 980) khối B và môn Văn học (khối C, D).

>> Xem gợi ý lời giải môn Sinh học khối B tại đây
>> Tải gợi ý lời giải tại đây

>> Xem gợi ý lời giải môn Văn khối C tại đây
>> Tải gợi ý lời giải môn Văn khối C tại đây

>> Xem gợi ý lời giải môn Văn khối D tại đây
>>Tải gợi ý lời giải môn Văn khối D tại đây

Gợi ý lời giải môn Sinh học và Văn học ảnh 1
Thí sinh xem lại bài thi sau giờ thi sáng nay, 9/7. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Gợi ý lời giải môn Sinh học, mã đề 980 do cô giáo Bùi Thị Kim Oanh - Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Trực - TP Hồ Chí Minh thực hiện.

Tiến sĩ Trần Ngọc Hồng - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP Hồ Chí Minh gợi ý lời giải môn Văn học (khối C), và gợi ý lời giải môn Văn học (khối D) do Tiến sĩ Phạm Thị Phương - Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thực hiện.

Đề thi Sinh học hay

Sáng nay, thí sinh thi khối B làm bài trắc nghiệm môn Sinh học với thời gian 90 phút. Thời tiết ở Hà Nội mát, dễ chịu, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi.

Với 58 câu hỏi trắc nghiệm, có thí sinh làm bài xong trước 15 - 20 phút. “Đề Sinh năm nay không khó, phần lý thuyết dễ. Phần bài tập khó hơn năm ngoái nên phải tính toán cẩn thận và mất thời gian hơn” - Thí sinh Trần Tuấn Vinh (THPT Nguyễn Công Trứ - Nam Định) dự thi khối B vào trường Đại học Y Hà Nội nhận xét.

Chung nhận định với Vinh, Nguyễn Thanh Tuyền (số báo danh VH 09238, thi vào đại học Y Hà Nội) nói: “Bài tập Sinh khó, phần này sẽ giúp phân loại thí sinh khá giỏi với thí sinh trung bình”.

Vinh và Tuyền đều hoàn thành bài thi sớm hơn 15 phút và dự đoán đúng khoảng 80%.

Đề vừa sức nên nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với nụ cười rất tươi. Đỗ Thị Yến (THPT Cẩm Phả - Quảng Ninh) cho hay: Các bạn trong phòng nói đều làm được bài, nên ai cũng rất tự tin và thoải mái.

Nhận xét về đề thi môn Sinh học, cô giáo Nguyễn Thái Lan Thy - Giáo viên dạy Sinh học - Trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn - Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh cho rằng: Đề thi năm nay có chất lượng.

Nếu như đề thi tốt nghiệp vừa qua dễ, không có tính phân loại học sinh thì đề thi môn Sinh học vào đại học hay, không có câu nào nằm ngoài chương trình.

Đề thi không đánh đố nhưng đòi hỏi thí sinh phải hiểu bản chất vấn đề, bao quát chương trình, nếu chỉ học thuộc lòng sẽ không thể làm được bài tốt.

Các câu hỏi trong đề thi có nội dung bao quát chương trình lớp 10, 11, 12. Thí sinh học tủ, không có hệ thống kiến thức sẽ không làm được.

Một số câu đòi hỏi thí sinh phải mất thời gian suy nghĩ kỹ mới làm được, như câu 8, 12, 15, 26, 46, 48, 53 (mã đề 980)...

Nếu các năm tiếp theo ra đề thi chất lượng như năm nay thì chất lượng đầu vào của đại học khối B chắc chắn sẽ được nâng cao.

Thí sinh tự tin

Sáng nay, thí sinh dự thi khối C và D làm bài thi môn Văn (thời gian 180 phút). Tại điểm thi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), sau hơn 2/3 thời gian làm bài, một số thí sinh ra khỏi phòng thi.

Nhiều thí sinh nhận định, đề thi Văn khối C vừa sức. Thí sinh Trần Quốc Toản (Quảng Ninh) cho rằng, đề tập trung vào phần thơ nên dễ làm hơn. Thí sinh này cho biết, làm được khoảng 70%.

Thí sinh Nguyễn Đức Tự (phòng thi 217 tại trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn), một trong những người nộp bài sớm, cũng rất vui vì làm được bài.

Tại Đại học Bách khoa và Đại học Xây dựng Hà Nội - Hai điểm thi diễn ra môn thi khối C và D trong buổi sáng nay, an ninh thi cử được đảm bảo.

Theo quan sát của phóng viên, một số thí sinh thi tại Đại học Bách Khoa kết thúc làm bài môn Văn học khối D trước giờ nộp bài.

Các thí sinh nhận định, đề thi môn Văn khối D không quá khó. Phần lớn các em đều làm được bài.

Gợi ý lời giải môn Sinh học và Văn học ảnh 2
Trong trường hợp không xem được rõ lời giải trên TPO, bạn đọc có thể thực hiện theo chỉ dẫn sau:

Di chuột vào phần chữ trong lời giải, chờ một lúc, sẽ thấy xuất hiện 1 biểu tượng cho phép phóng to hiện lên (như hình bên).

Sau đó click chuột vào biểu tượng này sẽ xem được toàn màn hình.

MỚI - NÓNG